Theo một nghiên cứu do cơ quan quản lý truyền thông Ofcom công bố, số lượng trẻ em ở Anh sử dụng TikTok và Snapchat đã tăng vào năm ngoái.

shutterstock 1781726720
(Ảnh: Shutterstock)

Theo số liệu của Ofcom, khoảng một nửa số trẻ em từ 3 đến 17 tuổi sử dụng TikTok và Snapchat. Cơ quan giám sát Ofcom đã thu thập các số liệu như một phần trong cuộc khảo sát hàng năm về thái độ trực tuyến của trẻ em và các bậc phụ huynh.

Nghiên cứu cho thấy mức độ phổ biến của cả hai ứng dụng này ở trẻ em Anh đã tăng nhẹ trong năm qua, với TikTok tăng từ mức 50% lên 53%, trong khi Snapchat tăng từ mức 42% lên mức 46%.

Trong những tháng gần đây, cả hai công ty công nghệ này đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc bảo đảm an toàn cho người dùng. 

Nhiều chính phủ trên thế giới đã cấm nhân viên sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính phủ vì lo ngại về mối quan hệ của ứng dụng này với nhà nước cộng sản Trung Quốc, trong khi Snapchat bị chỉ trích vì không loại bỏ thêm những người dùng không đủ tuổi khỏi nền tảng của mình.

Báo cáo hàng năm của Ofcom về thái độ đối với phương tiện truyền thông cho thấy, mức độ sử dụng YouTube, Whatsapp và Instagram của trẻ em Anh vẫn giữ ở mức ổn định (lần lượt là 88%, 55% và 41%), trong khi mức độ phổ biến của Facebook thuộc sở hữu của Meta lại giảm, từ mức 40% giảm xuống 34%.

Báo cáo lưu ý: “Trẻ em ở mọi lứa tuổi được cho là đang lựa chọn xem nội dung ‘kịch tính’ dưới nhiều hình thức khác nhau khi lựa chọn các chương trình truyền hình và phim để xem.”

Ofcom cũng cảnh báo, tỷ lệ trẻ em Anh từ 3 đến 4 tuổi sử dụng Snapchat đã tăng lên mức 17% vào năm 2022, so với mức 12% của năm 2021.

Phát ngôn viên của TikTok chỉ trích, lệnh cấm của các chính phủ dựa trên “những quan niệm sai lầm cơ bản” về các giao thức an toàn của TikTok.

Phát ngôn viên của Snapchat phàn nàn, những lời chỉ trích về hồ sơ người dùng không đủ tuổi của ứng dụng này đã bóp méo những nỗ lực của họ, Người phát ngôn khẳng định, hàng tháng, nền tảng công nghệ này đã chặn và xóa hàng chục nghìn nỗ lực tạo tài khoản Snapchat của những người dùng không đủ tuổi ở Vương quốc Anh.

Gia Huy (Theo Reuters)