Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Bảy (18/2) đã cảnh báo nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị về hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Reuters đưa tin.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của hai siêu cường đã gặp nhau tại một địa điểm không được tiết lộ bên lề hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich, chỉ vài giờ sau khi ông Vương mắng mỏ Washington là “cuồng loạn” về việc Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.

Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ khi Washington cho biết Trung Quốc đã cho một khinh khí cầu do thám bay qua lục địa Mỹ trước khi các máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ nó theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Tranh cái về khí cầu cũng xảy ra vào thời điểm phương Tây đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Bắc Kinh đối với cuộc chiến Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào sáng Chủ nhật trên chương trình Meet the Press with Chuck Todd của NBC News, ông Blinken cho biết Hoa Kỳ rất lo ngại rằng Trung Quốc đang cân nhắc hỗ trợ [vũ khí] sát thương cho Nga và ông đã nói rõ với ông Vương Nghị rằng “điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ”.

“Có nhiều loại hỗ trợ sát thương mà ít nhất họ đang dự tính cung cấp, bao gồm cả vũ khí”, ông Blinken nói và cho biết thêm rằng Washington sẽ sớm công bố thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, ông Vương nói với ông Blinken rằng Hoa Kỳ phải “đối mặt và giải quyết thiệt hại” đối với quan hệ song phương “do việc sử dụng vũ lực bừa bãi”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật, đề cập đến vụ bắn hạ của Hoa Kỳ đối với khinh khí cầu.

Trong một tuyên bố khác, Bộ này cảnh báo Washington không nên leo thang căng thẳng hơn nữa.

“Nếu Mỹ khăng khăng lợi dụng vấn đề, leo thang sự cuồng loạn này và làm to chuyện thêm, Trung Quốc sẽ làm đến cùng và Mỹ sẽ gánh chịu mọi hậu quả”, tuyên bố viết.

Nga và Trung Quốc đã ký quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2 năm ngoái ngay trước khi các lực lượng Nga xâm lược Ukraine. Mối giao thương giữa hai nền kinh tế cũng phát triển theo khi các mối quan hệ của Moscow với phương Tây bị thu hẹp.

Trước đó, phát biểu tại một phiên thảo luận tại hội nghị, ông Vương nhắc lại lời kêu gọi đối thoại và đề nghị các nước châu Âu “bình tĩnh suy nghĩ” về cách thức chấm dứt chiến tranh.

Ông cũng cho biết có “một số thế lực dường như không muốn các cuộc đàm phán thành công hoặc muốn chiến tranh sớm kết thúc”, mà không nói rõ ông đang đề cập đến ai.

Trung Quốc đã kiềm chế không lên án cuộc chiến hay gọi nó là một “cuộc xâm lược”.

Lê Vy