Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết thúc tập trận quanh Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào thứ Ba (11/4) rằng cuộc tập trận tiết lộ ĐCSTQ đang chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lược Đài Loan.

id13749432 2205310915342378 600x400 1
Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài vào ngày 30/5/2022. (Bộ Ngoại giao Đài Loan)

“Từ các cuộc tập trận và tuyên bố, có vẻ như Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lược Đài Loan”, ông Ngô Chiêu Nhiếp nhấn mạnh quan điểm của chính phủ Đài Loan về đe dọa quân sự của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được và cần lên án.

Một phóng viên của CNN đã hỏi, căn cứ vào đánh giá của Mỹ rằng ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo chuẩn bị cho xâm lược Đài Loan vào trước năm 2027, theo đó Đài Loan có thời gian biểu ước tính cho cuộc chiến xâm lược có thể xảy ra của Trung Quốc hay không?

Ông Ngô Chiêu Nhiếp bày tỏ sự tin tưởng vào sự chuẩn bị của Đài Loan: “Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc (ĐCSTQ) phải cân nhắc nhiều trước khi quyết định sử dụng vũ lực xâm lược Đài Loan. Dù là năm 2025 hay 2027, hoặc thậm chí lâu hơn, Đài Loan đều cần phải sẵn sàng”.

CNN chỉ ra rằng cuộc tập trận này dường như là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc mô phỏng việc sử dụng tàu sân bay làm căn cứ để điều máy bay chiến đấu tấn công Đài Loan.

Theo hình ảnh do quân đội Nhật Bản công bố, tàu sân bay Sơn Đông của ĐCSTQ đã phóng các máy bay chiến đấu phản lực trong cuộc tập trận ở Thái Bình Dương phía đông Đài Loan.

Một ngày sau khi Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan trở về Đài Loan sau chuyến công du châu Mỹ thì vào thứ Bảy (1/4) ĐCSTQ đã phát động tập trận quân sự quanh Đài Loan.

Trong chuyến thăm Mỹ, bà Thái đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy và các chức sắc khác của Mỹ.

Bắc Kinh tuyên bố cuộc tập trận là “lời cảnh báo nghiêm trọng đối với lực lượng ly khai Đài Loan độc lập cấu kết với các thế lực bên ngoài để khiêu khích”.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp đáp lại: “Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể có quyền ra lệnh cho Đài Loan nên làm bạn với ai. Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể có quyền ra lệnh bạn bè của chúng tôi cách thể hiện sự ủng hộ đối với chúng tôi”.

Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tương tự xung quanh Đài Loan. Khi đó ĐCSTQ đã bắn tên lửa vào không phận Đài Loan, trong cuộc tập trận này không xảy ra điều đó.

Mặc dù ĐCSTQ khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng hòn đảo Đài Loan chưa bao giờ nằm trong quản trị của ĐCSTQ. Sau cuộc nội chiến Quốc Dân Đảng và ĐCSTQ tại Đại Lục thì Quốc Dân Đảng rút về Đài Loan. Vào những năm 1990 Đài Loan đã chuyển đổi từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ, hiện được Freedom House, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, xếp hạng là một trong những nước tự do nhất ở châu Á.

Trong những năm gần đây đe dọa xâm lược của ĐCSTQ vào Đài Loan ngày càng tăng, ông Tập Cận Bình đã nói rõ nếu cần thiết sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực quân sự để kiểm soát Đài Loan.

Mặc dù ông Ngô Chiêu Nhiếp liên tục nhấn mạnh rằng “bảo vệ Đài Loan là trách nhiệm của người Đài Loan”, nhưng ông cũng chỉ ra rằng xét đến mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, “Mỹ dường như quyết tâm hơn bao giờ hết để tạo ra một tình huống mà Trung Quốc (ĐCSTQ) Biết rằng cuộc tấn công quân sự của họ vào Đài Loan sẽ phải trả giá đắt, Đài Loan hoan nghênh thái độ này của Mỹ”.

Trước đó, Ngoại trưởng Đài Loan cũng đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với Fox News. Ông cảnh báo rằng các máy bay và tàu của ĐCSTQ trong cuộc tập trận này đều ở khá gần Đài Loan, như vậy bất kỳ sự cố bất ngờ nào cũng có thể gây ra xung đột quân sự quy mô lớn và nổ ra chiến tranh ngoài tầm kiểm soát của hai bên.

Ông Ngô nói: “Họ tiếp cận rất gần Đài Loan. Bất kỳ sự cố bất ngờ nào cũng có thể khiến hai bên mất kiểm soát và theo đó bùng nổ thành chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan. Sau đó nếu các nước khác cố gắng can thiệp, đây có thể là khởi đầu của một cuộc chiến quy mô lớn”.

Ông cũng cảnh báo rằng ĐCSTQ dường như ảo tưởng rằng họ có khả năng thôn tính Đài Loan trong thời gian ngắn, vì vậy Đài Loan phải tăng cường khả năng tự vệ của mình.

Ngoại trưởng Đài Loan kêu gọi cộng đồng quốc tế hối thúc Trung Quốc hành động thận trọng, đồng thời phản đối Bắc Kinh đơn phương thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan.