Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, ông Elon Musk nói rằng thống nhất Đài Loan là chính sách của Trung Quốc, không cần phải đoán. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã phản hồi vấn đề này qua Twitter.

GettyImages 1128344984
Ông Elon Musk – CEO hãng xe điện Tesla (Nguồn: JIM WATSON/AFP qua Getty Images)

Tối ngày 18/5, ông Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) đã đăng lên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Đài Loan, trích dẫn phát biểu gần đây của ông Elon Musk trên kênh truyền thông tài chính Mỹ CNBC, và thêm nhận xét cá nhân của bản thân mình.

Ngoại trưởng Đài Loan chỉ ra, với những người bảo vệ tự do và dân chủ, thực trạng bắt nạt và đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đáng lo ngại, các chính sách bành trướng của Trung Quốc vi phạm hiện trạng trật tự quốc tế. Ông Ngô Chiêu Nhiếp đã trực tiếp nhằm vào ông Musk: “Ông Elon Musk, ngoài tiền ra, còn có thứ mà chúng ta gọi là Giá Trị”, theo đó ông ghi to nhấn mạnh hai chữ “GIÁ TRỊ”.

Dòng tweet của ông Ngô Chiêu Nhiếp đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích và một số lượng lớn bình luận. Một số cư dân mạng ca ngợi dòng tweet đã làm mọi người xúc động, cho rằng ông Musk chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Nhưng cũng có những nhận xét ủng hộ Musk, cho rằng ông chỉ bày tỏ ý kiến trung lập trong tư cách của người làm kinh doanh, Chính phủ Đài Loan không thể tẩy chay Tesla.

Trước đó tại Texas vào ngày 16/5, ông Musk đã tổ chức họp cổ đông của Tesla và nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNBC. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có hành động để kiểm soát Đài Loan hay không, ông Musk nói: “Thống nhất Đài Loan là chính sách chính thức của Trung Quốc, không cần phải đoán”.

Khi được hỏi liệu việc Trung Quốc kiểm soát Đài Loan có ảnh hưởng xấu đến Tesla và các công ty khác hay không, Musk nói: “Nền kinh tế Trung Quốc và phần còn lại của nền kinh tế thế giới giống như cặp song sinh dính nhau, giờ muốn cắt ra thì là vấn đề nghiêm trọng. So với Tesla, điều đó đối với nhiều doanh nghiệp khác còn tồi tệ hơn nhiều. Ý tôi là, tôi không biết bạn phải đến đâu mới có thể mua được một chiếc iPhone”.

Nhưng ông Musk cũng thừa nhận Tesla phụ thuộc vào chip do TSMC Đài Loan sản xuất, và Apple cũng vậy.

Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Financial Times, ông Musk nói rằng xung đột ở eo biển Đài Loan cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi, đến lúc đó thì ông và Tesla, Apple và nền kinh tế toàn cầu đều bị chấn động.

Nhưng ông Musk đã không đề cập đến khả năng “Mỹ gửi quân đội để bảo vệ Đài Loan”, thay vào đó ông đề xuất hòa bình xuyên eo biển: “Hãy thiết kế một đặc khu cho Đài Loan thông thoáng hơn Hồng Kông”. Phát ngôn này của Musk từng gây ra phản ứng tập thể từ chính giới Đài Loan cùng làn sóng đe dọa tẩy chay Tesla.

Khi đó có luồng dư luận cho rằng có lệnh cấp cao của ĐCSTQ đứng sau lưng Musk, vì những chiếc xe do ông sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải chiếm 30% – 50% tổng sản lượng ô tô điện của Tesla. Vậy nên, ông Musk đã trừng mắt thay cho Bắc Kinh. Về vấn đề này, từ trước đó Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã có tuyên bố yêu cầu ông Musk không đưa ra “phát ngôn liều lĩnh” vì đó là “vấn đề nội bộ của Trung Quốc”, nhưng sau đó Bắc Kinh đã đổi giọng tán đồng [phát ngôn của ông Musk].

Nhưng cũng có dư luận cho rằng nhận xét của Musk chỉ là “chuyện thương mại”, không như thuyết âm mưu cho rằng ông hành xử theo ý Bắc Kinh.