Hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 21/7 cho biết các mục tiêu địa lý của “hoạt động quân sự đặc biệt” mà Moscow tiến hành ở Ukraine không còn giới hạn tại khu vực phía đông Donbass, mà sẽ bao gồm một số vùng lãnh thổ khác.

Ông Lavrov tiết lộ thêm rằng các mục tiêu của Nga sẽ còn mở rộng hơn nữa nếu phương Tây chuyển giao vũ khí tầm xa cho Kyiv.

Khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Tổng thống Vladimir Putin đã phủ nhận mọi cáo buộc về việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, khẳng định rằng mục đích của ông là phi phân sự hóa và “phi phát xít hóa” nước này – một tuyên bố bị Kyiv và phương Tây bác bỏ, cho rằng đó là cái cớ cho một cuộc chiến tranh bành trướng theo kiểu đế quốc.

Sau khi bị đánh trả trong nỗ lực ban đầu nhằm chiếm thủ đô Kyiv, ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đặc biệt đã hoàn tất và giờ sẽ tập trung vào việc “đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbass.”

Gần 4 tháng sau, Nga đã chiếm được Luhansk, một trong hai vùng thuộc Donbass, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để chiếm được vùng Donetsk còn lại.

Tuy nhiên, lực lượng của Nga đã chiếm giữ khu vực lãnh thổ bên ngoài Donbass, đặc biệt là ở phía nam Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine.

Vy An (theo Reuters)