Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Ba (22/2) nói rằng ông đã hủy cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Tuần trước Nga đã đề xuất cuộc họp Lavrov-Blinken dự kiến diễn ra vào thứ Năm (24/2) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, Ngoại trưởng Blinken nói rằng ông đã đồng ý họp với ông Lavrov chỉ khi Nga không xâm lược Ukraine.

Bây giờ chúng ta thấy cuộc xâm lược đó đang bắt đầu và Nga rõ ràng đã bác bỏ toàn bộ biện pháp ngoại giao, nên xúc tiến cuộc họp đó vào thời điểm này là không có ý nghĩa”, ông Biden nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tại Foggy Bottom, Washington DC.

Thứ Tư tuần trước (16/2), Nga đã đề xuất tổ chức cuộc họp Lavrov-Blinken, và hai ngày sau đó Mỹ đã chấp nhận lời đề nghị này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó đã ra điều kiện rằng họ chỉ chấp nhận tham gia họp nếu Moscow không “xâm lược” Ukraine và bây giờ Washington nói cuộc xâm lược đó đã đang xảy ra.

Tôi đã tham vấn các đồng minh và đối tác của chúng ta; tất cả đều đồng ý”, ông Blinken nói và cho biết thêm rằng hôm thứ Ba (22/2) ông đã gửi cho ông Lavrov một bức thư để báo tin ông sẽ không gặp ông ấy nữa.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục tăng cường chế tài nếu Nga leo thang thêm nữa cuộc xâm lược nhắm vào Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (21/2) đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, ở Đông Ukraine.

Quốc hội Nga cũng đã phê duyệt việc sử dụng quân đội ở ngoài lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo RT, Tổng thống Putin chưa xác nhận liệu quân đội Nga đã được triển khai tới Đông Ukraine hay chưa.

Như Ngọc

Xem thêm: