Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong họp báo hôm thứ Tư (27/7) rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine đã làm “nước Nga suy yếu rất nhiều”, nhưng Nga vẫn đang chọn ra những con số đẹp nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế rằng họ đang làm rất tốt.

51920671954 deeac586a3 c
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken hồi tháng 3/2022. (Nguồn: Ron Przysucha/ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Như đã biết, Nga đã biến khu vực Donbas trở thành tâm điểm của cuộc tấn công xâm lược sau khi không chiếm được thủ đô Kyiv của Ukraine vào đầu cuộc chiến.

Theo trang tin “Đồi Capitol”, Ngoại Trưởng Mỹ Blinken cho biết hôm thứ Tư (27/7) rằng những tiến triển mới nhất mà quân đội Nga thực hiện ở khu vực Donbas miền đông Ukraine khiến nước Nga phải trả một cái giá “khủng khiếp” về sinh mạng và vật chất. Chiều ngược lại, người dân Ukraine “quyết tâm hơn bao giờ hết” để bảo vệ quê hương và bảo vệ nền văn hóa của họ, trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang không ngừng gia tăng lên án hành động xâm lược của Nga.

Ông đề cập rằng NATO đã trở nên đoàn kết hơn kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24/2, theo đó giờ đây cả Thụy Điển và Phần Lan cũng trong quá trình gia nhập, dự kiến NATO ​​sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Blinken cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ và các nước phương Tây áp đặt lên Nga đang ngày càng tăng và đã gây tác động mạnh, tuy nhiên Chính phủ Nga luôn chọn những dữ liệu đẹp đẽ như “chọn anh đào” để vẽ nên một bức tranh “tự sướng” về đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng các chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực như năng lượng và công nghệ cũng như hơn 1000 công ty đã rời khỏi Nga kể từ sau khi Nga xâm lược Ukraine, trong năm nay nhập khẩu của Nga đã giảm hơn 50%, trong khi nhập khẩu từ châu Á đã không bù đắp được cho Nga nguồn trước đó từ châu Âu.

Ông Blinken nói: “Điều đó cũng có nghĩa là Nga không thể sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sẽ ngày càng mất thị trường nước ngoài”.

Ông cũng đề cập rằng Nga đang thâm hụt ngân sách và một nửa tài sản có chủ quyền của Điện Kremlin đã bị đóng băng ở nước ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng các nhà lãnh đạo Nga gần đây đã cảnh báo về việc chuyển đổi mục tiêu trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, theo đó Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cho biết Nga đang nhắm mục tiêu ngoài Donbas. Chính phủ Nga đang “chuẩn bị sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine” bằng cách cài đặt các quan chức ủy nhiệm bất hợp pháp và buộc người dân Ukraine tại đó phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

Ông đề cập rằng Chính phủ Mỹ dự tính các quan chức ủy nhiệm của Nga tại Ukraine sẽ tổ chức “trưng cầu dân ý giả” để tạo ra ảo tưởng rằng những người sống trong các vùng lãnh thổ bị Nga cướp được muốn gia nhập nước Nga, từ đó hợp pháp hóa việc sáp nhập của họ.

Ngoại trưởng Blinken nói: “Chúng tôi cần và phải nhanh chóng hành động để cho người Nga thấy rõ rằng những chiến thuật này sẽ không hiệu quả”.

Ông chỉ ra việc thôn tính bằng vũ lực là “vi phạm nghiêm trọng” Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Sắp tới ông sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng để thảo luận về việc thả những người Mỹ bị Nga bắt làm con tin là Brittney Griner và Paul Whelan cũng như vấn đề thỏa thuận đã được ký vào tuần trước để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Biển Đen.

Brittney Griner là ngôi sao của WNBA đã bị bắt tại sân bay Moscow vào tháng Hai vì tội danh liên quan ma túy; Paul Whelan là người Canada mang 3 quốc tịch Mỹ, Anh và Ireland, đã bị bắt vào tháng 12/2018 khi đang tham dự đám cưới của một người bạn ở Moscow và bị Nga buộc tội gián điệp, bị kết án 16 năm tù vào tháng 6/2020.

Hãng tin AP tiết lộ Chính phủ Mỹ đã đề nghị Nga trao đổi Whelan và Greener lấy Viktor Bout – kẻ buôn bán vũ khí người Nga đã bị Mỹ kết án.

Viktor Bout (55 tuổi) được biết đến với biệt danh “doanh nhân tử thần” bị kết án vào năm 2011 vì tội khủng bố và đã thụ án hơn 11 năm trong nhà tù ở Mỹ.

Thỏa thuận xuất khẩu ở Biển Đen được Nga và Ukraine ký vào thứ Sáu (22/7) nhằm mục đích trong vòng 4 tháng tới (120 ngày) rút khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi 3 cảng biển của Ukraine bị Nga phong tỏa kể từ ngày 24/2, theo đó cung cấp lối đi an toàn cho khoảng 4 – 5 tàu chở hàng cỡ lớn qua Biển Đen mỗi ngày để vận chuyển thực phẩm từ các cảng Ukraine cho hàng triệu người nghèo đang phải đối mặt với nạn đói trên khắp thế giới.

Nhưng chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận được ký kết, tên lửa của Nga đã bắn trúng cảng Odessa của Ukraine – một trong những cảng nằm trong thỏa thuận.

Ngoài ra, tuy đồng hồ cho thời hạn 120 ngày đang tích tắc nhưng các công ty vận tải biển vẫn không vội vàng xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở Ukraine vì mìn nổ vẫn đang trôi dạt trên biển, còn các chủ tàu thì vẫn đang đánh giá rủi ro.