Hôm thứ Hai (ngày 4/1), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, các vấn đề lớn, các vấn đề hóc búa và quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, và việc này hiện vẫn đang được hoàn thành.

50513221341 bc2eb7ce53 h
Ngoại trưởng Mike Pompeo (Ảnh: Freddie Everett/ Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Pompeo được Đài Truyền hình Bloomberg phỏng vấn hôm thứ Hai trong chương trình “David Rubenstein: Cuộc hội thoại ngang hàng” (David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations). Ông cho biết, Tổng thống Trump đã có thái độ rất cứng rắn đối với Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cho đến nay Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là quan hệ thương mại không công bằng. Việc ĐCSTQ đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ vẫn còn là một vấn đề, và việc này vẫn đang được hoàn thiện.

Ông Pompeo được coi là một người ủng hộ hết mình cho TT. Trump. Đến nay, ông vẫn chưa công nhận ông Joe Biden đảng Dân chủ là người thắng cử trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020.

Nhân dịp năm mới, ông Pompeo đã đăng một lượng lớn các bức ảnh trên tài khoản Twitter chính thức của mình, cho thấy những thành tựu ngoại giao của Hoa Kỳ khi ông trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng và khi còn là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Điều này đã thu hút sự chú ý và xét đoán của ngoại giới.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông muốn tìm cách kể về những thành tựu của chính quyền Trump. Điều này cũng được ông Pompeo bày tỏ trong một tweet ngày 1/1. Ông nói: “Quyết định trong năm mới của tôi là: Kể cho người dân Mỹ câu chuyện hoàn chỉnh về chính sách đối ngoại của chúng tôi. Các bạn có thể sẽ không thấy được điều này ở những nơi khác.”

Khi nói về quan hệ Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Pompeo hôm thứ Hai cũng chỉ ra rằng, cách tiếp cận đối đầu mạnh mẽ hơn của chính quyền Trump đối với ĐCSTQ là một thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Ông Pompeo cáo buộc chính quyền ĐCSTQ đang cố gắng kiểm soát các tuyến đường hàng hải ở Biển Đông, che đậy sự bùng phát của dịch virus viêm phổi Vũ Hán (virus corona mới), và phủ nhận cam kết của chính họ đối với Hồng Kông vào năm 1997.

Ông Pompeo nói: “Tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong năm qua cho thấy, Hồng Kông đang trở thành một thành phố khác do Đảng Cộng sản cai trị.”

Về vấn đề Triều Tiên, ông Pompeo cho biết, kể từ khi ông Kim Jong Un và TT. Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh, họ chưa từng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Ông Pompeo ca ngợi rằng, dưới sự lãnh đạo của TT. Trump, thế giới an toàn hơn nhiều so với 4 năm trước.

 

Về vấn đề Iran, ông Pompeo cảnh báo: “Họ (chỉ Iran) hiện đang nghĩ rằng, sẽ có một vị tổng thống (chỉ ông Biden) lên nắm quyền và người này sẽ đạt được thỏa thuận (hạt nhân) một lần nữa. Vì vậy họ đang nâng mức các hoạt động đe dọa, nhằm khiến Châu Âu và Hoa Kỳ phải khấu đầu một lần nữa.”

Ông Pompeo ca ngợi việc chính quyền Trump rút khỏi “Thỏa thuận hạt nhân Iran” là một thành tựu quan trọng. “Thỏa thuận hạt nhân Iran” do chính quyền Obama / Biden ký, được chính thức gọi là “Kế hoạch hành động toàn diện chung”. Nó đang tạo ra sự giàu có và năng lực cho những ‘tên trộm’ và những kẻ thống trị thần quyền Iran.

Ông Biden nói rằng, nếu nhậm chức, ông sẽ nối lại Thỏa thuận hạt nhân Iran mà TT. Trump đã rút vào năm 2018.

Về vấn đề hòa bình Trung Đông, ông Pompeo cho biết, ông tin rằng sẽ có thêm nhiều nước tham gia Hiệp định Abraham, một hiệp định hòa bình đạt được giữa các nước Ả Rập và Nhà nước Israel.

Ông Pompeo nói: “Tôi tin rằng sẽ còn nhiều điều hơn thế nữa. Đây là hướng đi của cuộc hành trình. Đây là hướng đi của lịch sử.”

Đối với câu hỏi về vấn đề Palestine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình do TT. Trump đề xuất, ông Pompeo cáo buộc Palestine “thậm chí đã từ chối ngay cả nguyện ý muốn tiến hành một đối thoại”.

Về việc liệu chính quyền Trump có xác định Cuba là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố hay không, ông Pompeo chỉ nói, Hoa Kỳ đã đúng khi xem xét vấn đề này vì “Cả thế giới đều biết rằng, Cuba có bàn tay xấu xa ở rất nhiều nơi.”

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo cũng tiết lộ rằng, ông đã được tiêm phòng virus viêm phổi Vũ Hán, mặc dù ông vẫn luôn cho kết quả âm tính với virus này.

Trình Văn, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: