Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một người phụ nữ ở bang Pennsylvania bị cáo buộc lấy cắp một chiếc máy tính xách tay từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Cô gái này bị bắt tại khu vực trung tâm Pennsylvania. Có người tố cáo nói cô dự định bán máy tính này cho cơ quan tình báo Nga, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra cáo buộc này có phải là sự thực hay không.

Screen Shot 2021 01 11 at 2.32.47 PM
Bà Pelosi (Ảnh chụp màn hình)

Theo Fox News đưa tin, Riley June Williams, một cô gái tại bang Pennsylvania bị cáo buộc tội danh xông vào tòa nhà Quốc hội một cách phi pháp, phạm tội bạo lực xông vào tòa nhà và gây rối trật tự tại hiện trường Quốc hội. 

Quan chức điều tra FBI cho biết, một người tự xưng là bạn trai của Riley June Williams báo cáo rằng, bạn của Riley June Williams đã cho anh ta xem một đoạn video, cho thấy Riley June Williams đang cầm máy tính hoặc ổ cứng từ văn phòng của bà Pelosi ra. 

Người tố cáo này cho biết, Riley June Williams dự định bán chiếc máy tính này cho một người bạn Nga, người bạn này sẽ bán nó cho cơ quan tình báo nước ngoài của Nga. Nhưng kế hoạch đã thất bại vì lý do nào đó, thiết bị máy tính vẫn ở trong tay của Riley June Williams hoặc đã bị cô tiêu hủy. FBI cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. 

Ngày 8/1, ông Drew Hammill – Phó chánh văn phòng của bà Pelosi, cũng đã chứng thực sự việc qua một dòng tweet. Trong thời gian tấn công vào Quốc hội, có người đã đánh cắp máy tính từ văn phòng của bà Pelosi, nhưng nói rằng “đây chỉ là chiếc máy tính xách tay dùng để trình chiếu”. 

Mẹ của Riley June Williams và cô cùng ở tại thành phố Harrisburg (tiểu bang Pennsylvania), bà nói với phóng viên ITV rằng, con gái của bà đột nhiên có hứng thú với hoạt động chính trị ủng hộ Tổng thống Trump. FBI cho biết bố của Riley June Williams ở tại Camp Hill, ông nói với cơ quan thực thi pháp luật địa phương rằng ông và con gái mình đã đến Washington D.C trong ngày biểu tình, nhưng hai người không ở cùng nhau, về sau mới gặp nhau và cùng trở về Harrisburg.

Mẹ của cô nói với cơ quan thực thi pháp luật địa phương rằng, Riley June Williams đã đi rồi nhưng không biết con gái đi đâu. FBI cho biết, Riley June Williams còn đổi số điện thoại và xóa tài khoản mạng xã hội của mình.

Theo Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) trích dẫn thông tin từ Bloomberg News đưa tin, máy tính của bà Pelosi trong thời gian xảy ra sự kiện xông vào Quốc hội ngày 6/1, đã bị một cựu sĩ quan quân đội Mỹ lấy đi, thông tin thư điện tử trong máy tính được rò rỉ, là bức thư bà Pelosi viết cho Thị trưởng Portland tiểu bang Oregon. Nội dung chỉ thị ông thị trưởng cách ứng phó với biểu tình xung đột sắc tộc xảy ra tại thành phố này, và giá họa hỗn loạn cho Tổng thống Trump.

Bà Pelosi và Thị trưởng thành phố Portland đều phủ nhận sự tồn tại của bức thư này, phó Chánh văn phòng của bà Pelosi nhấn mạnh, chiếc máy tính bị mất trong lúc hỗn loạn tại Quốc hội chỉ dùng để trình chiếu. 

Trương Lệ Tử, Vision Times

Xem thêm: