Ông Shoichiro Toyoda, con trai nhà sáng lập tập đoàn Toyota Motor Corp, đã qua đời ngày 14/2 do bị suy tim, hưởng thọ 97 tuổi, theo hãng tin Reuters.

tập đoàn Toyota
Ông Shoichiro Toyoda. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ông Shoichiro Toyoda sinh ngày 27/2/1925, là con trai của ông Kiichiro Toyoda – nhà sáng lập tập đoàn Toyota. Ông Shoichiro Toyoda là người đã mở đường cho Toyota phát triển thành một trong những thương hiệu sản xuất ô tô nổi tiếng nhất toàn cầu.

Shoichiro gia nhập Toyota năm 1952, công việc đầu tiên của ông là kiểm tra các xe có lỗi bị thu hồi.

Năm 1957, sau khi được giao thử nghiệm dòng xe Crown khắp nước Mỹ, ông Shoichiro đề xuất Toyota bắt đầu xuất khẩu dòng xe này. Tuy vậy, việc bán xe Crown tại Mỹ sau đó bị hủy bỏ do vấn đề lực đẩy động cơ.

Trong thập niên 1960, ông Shoichiro là một trong các giám đốc phụ trách triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện mới. Hệ thống này khuyến khích công nhân đóng góp các ý tưởng để cải thiện sản xuất và hạn chế lỗi. Hệ thống sau đó được nhiều nhà sản xuất xe hơi cũng như lĩnh vực khác sao chép.

Ông Shoichiro Toyoda được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành năm 1961 nhờ nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm. Năm 1972, ông trở thành Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn và sau đó được bổ nhiệm làm người đứng đầu đơn vị kinh doanh của Toyota vào năm 1981.

Sau khi các đơn vị sản xuất và kinh doanh sáp nhập 1 năm sau đó, ông giữ chức lãnh đạo Toyota Motor Corp mới hợp nhất và là Chủ tịch Hội đồng quản trị trong giai đoạn 1992 – 1999.

Ông Shoichiro Toyoda là cha đẻ của Giám đốc điều hành đương nhiệm của tập đoàn, ông Akio Toyoda.

Phan Anh