Bắc Triều Tiên khét tiếng về sự tàn ác đối với những người bị nhà nước coi là không mong muốn. Tại đây, hàng chục nghìn tín đồ Cơ đốc giáo được cho là đang mòn mỏi trong tù.

Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố gần đây lưu ý rằng trong khi Triều Tiên theo Hiến pháp cho phép tự do tôn giáo, nhưng điều này không tồn tại trong thực tế. 

Hiến pháp quy định một cách mơ hồ rằng tôn giáo không được gây hại cho nhà nước hoặc trật tự xã hội, tạo cơ hội cho chính quyền nhắm mục tiêu vào những người tìm cách công khai theo đuổi đức tin của họ.

Báo cáo từ Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao, trích dẫn nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ đã thu thập lời khai từ những người đào thoát, cho biết có tới 70.000 tín đồ Cơ đốc giáo đang bị cầm tù, cùng với những tín đồ từ các tôn giáo khác.

Tổ chức phi chính phủ Open Doors USA đã báo cáo rằng đối với những người theo đạo Cơ đốc ở Bắc Triều Tiên, cuộc sống là một “nồi áp lực thường xuyên” và “bị bắt hay chết chỉ có khi chỉ vì một lỗi lầm”.

Theo báo cáo, những người bị bắt vì phạm tội tôn giáo phải đối mặt với việc bị giam giữ và lao động cưỡng bức, tra tấn, bạo lực tình dục và cái chết.

Cơ đốc nhân được coi là một “tầng lớp thù địch” trong hệ thống songbun, trong đó mọi người có được địa vị từ lòng trung thành với nhà nước và sự lãnh đạo của nó. Theo báo cáo của ODUSA, người Cơ đốc giáo bị coi là tầng lớp thấp nhất trong xã hội và thường xuyên “dễ bị tổn thương và gặp nguy hiểm”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trích dẫn từ thông tin do các tổ chức phi chính phủ thu thập, lưu ý rằng cả một gia đình, bao gồm cả đứa con hai tuổi của họ, đã bị bỏ tù sau khi phát hiện ra các hoạt động tôn giáo và sở hữu một cuốn Kinh thánh. Gia đình này đã bị kết án tù chung thân.

Một báo cáo từ tổ chức phi chính phủ Korea Future đã ghi lại một sự việc gây sốc trong đó một người đàn ông bị lính canh bắt quả tang đang cầu nguyện và suýt bị đánh chết. Một vụ việc khác liên quan đến một đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên, người này sau khi bị phát hiện có một cuốn Kinh thánh, đã bị chính quyền đưa ra một sân bay và bị hành quyết trước đám đông hàng nghìn người.

Triều Tiên tôn vinh gia đình Kim, cụ thể là nhà lãnh đạo đương nhiệm, Kim Jong-un, và người cha và ông nội quá cố của ông, Kim Jong-il và Kim Il-sung.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao cho hay hệ tư tưởng nhà nước “Chủ nghĩa Kimilsung-Chủ nghĩa Kimjong” có “nhiều dấu hiệu của tôn giáo”, lưu ý rằng nhà nước coi hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm là “những nhân vật phi thường”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng “nhiều nguồn tin cho thấy tình hình về cơ bản không thay đổi kể từ khi” báo cáo năm 2014 của Ủy ban Điều tra Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên được công bố. Báo cáo đó cho thấy rằng Triều Tiên “từ chối quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo” và tham gia vào “tội ác chống lại loài người”.

Ngân Hà (theo Reuters)