Cách đây vài ngày, một người đàn ông Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn trong quá trình bị đưa đi cách ly, khiến người Hàn Quốc phẫn nộ. Các báo cáo của truyền thông Hàn Quốc tiết lộ rằng người đàn ông này từng vào Hàn Quốc 5 lần chỉ với một mục đích: Điều trị y tế, rất có thể là để phẫu thuật thẩm mỹ.

shutterstock 1473068498
Sân bay Incheon ở Hàn Quốc. (Nguồn: estherpoon/ Shutterstock)

Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc “New 1”, cảnh sát đã điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của người đàn ông 40 tuổi này, và phát hiện ra rằng anh ta đã vào Hàn Quốc 5 lần, mục đích các chuyến du lịch tất cả đều được khai là “điều trị y tế”.

Sau khi đến Hàn Quốc, anh này luôn đến phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trước. Đây là lần thứ 6 người đàn ông này nhập cảnh vào Hàn Quốc, mục đích chuyến đi cũng là “điều trị y tế”, cũng có thể là để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, mọi chi tiết vẫn đang được cảnh sát điều tra thêm.

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cư dân mạng tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đã tỏ ra phẫn nộ, mắng mỏ anh ta là kẻ quá ích kỷ và vô trách nhiệm, để đạt được mục tiêu của bản thân mà phớt lờ nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người khác.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) này đã bị cảnh sát đưa đi. Anh ta mặc một bộ đồ quần áo bảo hộ và đeo găng tay, khuôn mặt được che bởi mũ trùm đầu của áo khoác và khẩu trang.

Chiếc áo khoác lông vũ màu trắng mà anh ấy đang mặc cũng có in dòng chữ “Made in China Vô địch”, điều này cũng khiến nhiều cư dân mạng dấy lên những bình luận mỉa mai.

 

Hành vi bỏ chạy của người đàn ông này bị nghi ngờ đã vi phạm “Đạo luật quản lý và phòng chống bệnh truyền nhiễm” của Hàn Quốc. Hiện tại anh ta cần phải được cách ly, sau khi hết thời gian cách ly, cảnh sát mới tiếp tục điều tra.

Ngày 6/1, “Yonhap News Agency” đưa tin, Giám đốc Trụ sở Quản lý An toàn Thảm họa của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc đã tiết lộ tại một cuộc họp của Trụ sở Đối sách An toàn Thảm họa Trung ương rằng các bên sẽ nghiêm trị theo pháp luật. Ông cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục chú ý đến tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước.

Trước đó vào ngày 3/1, nam du khách Trung Quốc khoảng 40 tuổi này đã đến sân bay Incheon trên một chiếc máy bay của Trung Quốc. Anh ta làm thủ tục nhập cảnh tại nhà ga đầu tiên, được yêu cầu xét nghiệm axit nucleic, và cho kết quả dương tính.

Sau đó, cơ quan chức năng đã bố trí cho anh ta đến khách sạn cách ly bằng xe buýt chống dịch. Trong lúc chờ nhận phòng, anh này đã chớp thời cơ bỏ trốn thành công.

Anh nta trốn khỏi xe buýt phòng dịch, đi bộ đến một siêu thị lớn cách khách sạn 300m, rồi bắt taxi về Seoul, nhận phòng một khách sạn ở quận trung tâm Seoul, còn tự ý ra ngoài trong thời gian này.

Khi đó, cảnh sát Hàn Quốc đã lập tức mở chiến dịch truy tìm. Sau 2 ngày, cuối cùng họ đã bắt được anh ta vào trưa ngày 5/1.

Gần đây, với sự gia tăng về số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc, và việc chính quyền Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế đi lại, tất cả các nơi trên thế giới đều đang cảnh giác và áp dụng các chính sách chống dịch nghiêm ngặt.

Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 2/1, hành khách đến từ Trung Quốc phải làm xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay, hoặc tiến hành xét nghiệm kháng nguyên 24 giờ trước khi lên máy bay. Sau khi có kết quả âm tính họ mới được lên máy bay. Ngoài ra, sau khi hạ cánh du khách cũng phải làm xét nghiệm lại.

Hàn Quốc đã công bố số liệu thống kê mới nhất về số ca nhiễm COVID ở nước ngoài. Tỷ lệ dương tính của khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh cao tới 31,5%.

Nhiều quốc gia khác cũng áp đặt các hạn chế đi lại và quy định nhập cảnh đối với khách du khách Trung Quốc.

Từ ngày 5/1, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu tất cả khách du lịch từ Trung Quốc phải trải qua xét nghiệm virus bắt buộc. Tất cả khách du lịch trên 2 tuổi vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không từ Trung Quốc, Ma Cao và Hồng Kông phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính không quá 2 ngày.

Anh, Pháp, Úc, Canada và các nước khác cũng yêu cầu tất cả hành khách Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi khởi hành.

Nhật Bản và Ý yêu cầu du khách từ Trung Quốc Đại Lục phải xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi.