Nhà nước Hồi giáo IS hôm thứ Hai (2/1) đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào lực lượng Taliban ở Kabul, theo Reuters đưa tin.

kabul 230101
Một vụ nổ lớn ở bên ngoài sân bay quân sự ở thủ đô Kabul hôm Chủ Nhật (1/1) gây nhiều thương vong. Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhóm chiến binh cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công vào Chủ Nhật đã giết chết 20 người và làm bị thương 30 người.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành cho biết một vụ nổ bên ngoài sân bay quân sự ở thủ đô Kabul đã gây ra nhiều thương vong.

Bộ Nội vụ phủ nhận con số thương vong do Nhà nước Hồi giáo tuyên bố và cho biết họ sẽ chính thức công bố số liệu.

Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện một số vụ tấn công gây chú ý ở Kabul, trong đó có vụ tấn công vào một khách sạn phục vụ các doanh nhân Trung Quốc, và vụ nổ súng vào Đại sứ quán Pakistan mà Islamabad gọi là một vụ ám sát nhằm vào đại sứ của họ, người đã trốn thoát bình an.

Thiên Đức