Ông Niall Ferguson, thành viên cấp cao của Học viện Hoover (thuộc Đại học Stanford) và thành viên cấp cao của Harvard viết hôm thứ Bảy (13/5) trên tờ The Spectator rằng cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng chiến thắng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Ferguson nói các chiến lược gia đảng Dân chủ nghĩ rằng Tổng thống Joe Biden sẽ luôn đánh bại ông Trump. Và những rắc rối pháp lý của cựu tổng thống sẽ làm mất đi cơ hội tranh cử năm 2024 của ông. “Tuy nhiên, chiến dịch vận động luật pháp chống lại Trump đã bắt đầu phản tác dụng“, ông Ferguson viết.

Có trường hợp các ứng cử viên tranh cử tại các quốc gia khác đã bị truy tố hoặc gặp rắc rối pháp lý nhưng vẫn thắng cử, chẳng hạn như Tổng thống Brazil ông Luiz Inacio Lula da Silva, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Malaysia ông Anwar Ibrahim.

Nếu ông Lula có thể trở lại sau một năm rưỡi ngồi tù để giành chiến thắng, thì ông Trump có thể không phải lo lắng gì nhiều, vì không có khả năng là ông ấy sẽ bị giam giữ từ nay đến ngày bầu cử năm sau”, ông Ferguson cho biết.

Ông Ferguson nói thêm rằng các đảng viên Cộng hòa đã luôn bầu các ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ để đi tiếp vào cuộc tổng tuyển cử. Đây là một dấu hiệu tốt cho ông Trump vì ông ấy đang vượt xa tất cả các ứng cử viên khác trong các cuộc thăm dò giả định. Một yếu tố khác có thể có lợi cho Trump là nền kinh tế.

Bài học lịch sử rất rõ ràng – ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa thường giành được đề cử và ứng cử viên là tổng thống đương nhiệm sau suy thoái thường thua cuộc bầu cử tổng thống“, ông Ferguson viết.

Việc Trump tái đắc cử không chỉ khả thi, nó sẽ nhanh chóng trở thành sự thật như một điều tất yếu“, ông Ferguson kết luận.