Nhà Trắng đã chỉ trích gay gắt Iran khi các bài báo đưa tin, Iran đang cân nhắc xem có nên cung cấp cho Nga các loại vũ khí hủy diệt mới để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine hay không.

Embed from Getty Images

Cô Karine Jean-Pierre, thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dẫn chứng các bài báo đưa tin về những gì được cho là máy bay không người lái “Kamikaze” của Iran được Nga sử dụng trong một tấn công vào thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 17/10, đồng thời nhận định rằng Iran có thể sắp cung cấp các vũ khí mạnh hơn cho Nga.

Cô Jean-Pierre lên án: “Iran tiếp tục nói dối về vấn đề này. Trong khi đó, theo các bài báo mới này, Iran đang xem xét việc bán các vũ khí hủy diệt thậm chí còn mạnh hơn để hỗ trợ một cuộc xâm lược mà họ tuyên bố phản đối.”

Cô lưu ý, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran để phản ứng đối với các vụ chuyển giao vũ khí này và sẽ tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt này.

Trước đó hồi tháng 7, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cảnh báo, Nga đang chuẩn bị mua vũ khí từ Iran, bao gồm cả máy bay không người lái. Vào tháng 9, ông cho hay, Hoa Kỳ đang tìm kiếm các biện pháp bổ sung để làm chậm khả năng sản xuất các loại vũ khí mà Iran sản xuất để bán cho Nga.

Theo một quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ, chiến dịch ném bom của Nga hôm 17/10 đã sử dụng các máy bay không người lái và tên lửa để tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự của Ukraine.

Hôm thứ Hai (17/10), Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, họ đã bắn hạ 37 máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất và ba tên lửa hành trình.

Nhật Minh (T/h)