Hôm thứ Ba (16/2), Nhà Trắng cho biết họ đã đưa ra một chương trình xử lý người tị nạn mới, thay đổi chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump về việc giữ những người nhập cư bất hợp pháp tại Mexico trong lúc chờ đợi các phiên điều trần về nhập cư.

Embed from Getty Images

“Bắt đầu từ ngày 19/2, Hoa Kỳ sẽ tiến hành xử lý các cá nhân đủ điều kiện trong chương trình Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP) đang chờ đợi các phiên điều trần xin tị nạn của họ tại Hoa Kỳ, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Mexico, cũng như các tổ chức quốc tế và phi chính phủ,” Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP) nhằm giữ người di cư ở Mexico khi họ chờ đợi các phiên điều trần về nhập cư.

“Các cá nhân không nên thực hiện bất kỳ hành động nào vào lúc này và nên ở nguyên vị trí của họ để chờ hướng dẫn thêm. Chúng tôi sẽ sớm công bố quy trình đăng ký ảo có thể truy cập từ bất kỳ địa điểm nào,” Nhà Trắng cho biết thêm. “Sau khi đăng ký, các cá nhân đủ điều kiện sẽ được cung cấp thêm thông tin về địa điểm và thời điểm xuất trình. Các cá nhân không nên đến gần biên giới cho đến khi được hướng dẫn làm như vậy.”

Trước đó, ngày 12/2, Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố cơ quan này đang lên kế hoạch cho phép khoảng 25.600 người di cư vào các cộng đồng người Mỹ ở tiểu bang Texas và California. Theo Breitbart News,  DHS có kế hoạch cho phép những người di cư này vào thành phố San Diego, tiểu bang California; thành phố El Paso, tiểu bang Texas; và thành phố Brownsville, Texas.

Tại San Diego, DHS có kế hoạch xử lý hồ sơ và cho phép khoảng 300 người nhập cư mỗi ngày trong vòng hai tuần kể từ ngày 19/2. Điều tương tự cũng sẽ được thực hiện ở thành phố El Paso, theo thông tin nội bộ. Tại Brownsville, DHS sẽ xử lý hồ sơ và cho phép không quá 100 người di cư vào thành phố mỗi ngày.

Tuần trước, hơn 50 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden về một cuộc khủng hoảng nhập cư đang ‘rình rập’ ở biên giới Mỹ-Mexico. “Đây không phải là một trò chơi chính trị — chúng tôi cầu khẩn ông đừng để hệ tư tưởng che mắt Chính quyền của ông trước nhu cầu bảo vệ biên giới, bảo vệ người Mỹ và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác do hành vi cartel,”  họ viết trong thư gửi ông Biden.

Việc gia tăng di cư xảy ra trong bối cảnh ông Biden thay đổi chính sách đối với nhập cư, so với chính quyền Trump.

Tháng trước, ông Biden tuyên bố rằng chính quyền sẽ ngừng việc xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam, đề xuất con đường nhập quốc tịch cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, loại bỏ MPP và tìm cách áp đặt lệnh cấm trục xuất. Tiểu bang Texas đã ban hành lệnh tạm thời nhằm đảo ngược lệnh tạm hoãn 100 ngày đối với việc trục xuất.

Bộ An ninh Nội địa cho biết vào năm 2019 rằng MPP sẽ “khôi phục quy trình nhập cư an toàn và có trật tự, giảm số lượng những người lợi dụng hệ thống nhập cư cũng như khả năng những kẻ buôn lậu và buôn người ‘quăng mồi’ cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, và giảm các mối đe dọa đối với tính mạng, an ninh quốc gia cũng như an toàn công cộng, đồng thời đảm bảo rằng các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhận được sự bảo vệ mà họ cần.”

Nhưng vào ngày 20/1, vào ngày lễ nhậm chức của ông Biden, DHS nói rằng cơ quan này sẽ “ngừng bổ sung các cá nhân vào chương trình”, và nhấn mạnh thêm rằng những người tham gia chương trình sẽ “giữ nguyên vị trí của họ, trong khi chờ thông tin chính thức từ các quan chức chính phủ Hoa Kỳ”.

Cơ quan này vào thời điểm đó cũng đưa ra lời khuyên rằng những người di cư hiện đang trên đường đến Hoa Kỳ sẽ không đủ điều kiện để trở thành công dân theo một đề xuất cải cách nhập cư được gọi là Đạo luật Quốc tịch Hoa Kỳ năm 2021.

Minh Ngọc

Xem thêm: