Ngày 1/10 là “Quốc khánh Trung Quốc”, được người Hoa tại nước ngoài gọi là “Ngày Quốc tang”, “Ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền”. Kỷ niệm 73 năm ngày này năm nay, Hoa kiều trên khắp thế giới đã tổ chức các cuộc mít tinh và tuần hành ở nhiều quốc gia, hy vọng thức tỉnh nhiều người Trung Quốc nhận ra bộ mặt tà ác và giải thể ĐCSTQ càng sớm càng tốt, phá vỡ những lời dối trá, và mở ra một tương lai mới.

id13838176 newyork2
Đoàn tuần hành ngày 2/10 tại Brooklyn, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

Kể từ khi ĐCSTQ cướp chính quyền vào năm 1949, họ đã liên tục phát động các cuộc đấu tranh chính trị khác nhau suốt 73 năm, gây ra những thảm kịch trên thế giới, như: Đại Nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, đàn áp học sinh, sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, đàn áp Pháp Luân Công, đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông, và đàn áp người dân ở Tân Cương, chính sách kiểm soát dịch bệnh Zero-COVID phong tỏa thành phố hiện tại… khiến ít nhất 80 triệu người Trung Quốc đã qua đời oan uổng, mang lại thảm họa nghiêm trọng cho hàng chục triệu gia đình Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình đa nhóm ở Hoa Kỳ: Giải thể ĐCSTQ và thế giới có thể hoàn toàn an toàn

Chiều ngày 1/10, 10 nhóm gồm các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở nước ngoài, người Hồng Kông, người Đài Loan và người Tây Tạng đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, để vạch trần cuộc đàn áp bạo ngược của ĐCSTQ đối với người dân thế giới.

Sáng ngày 1/10, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Los Angeles đã tổ chức cuộc tuần hành “Chiến xa Dân chủ”. Hơn 50 chiếc xe với các khẩu hiệu như “Quốc tang 1/10” đã chạy qua khu vực trung tâm thành phố của khu người Hoa, đến tận Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles.

id13838160 los angelos 1
Cuộc tuần hành “Chiến xa Dân chủ” tại Los Angeles sáng ngày 1/10/2022. (Ảnh: Triệu Gia Bình)
id13838161 los angelos2
Ngày 1/10/2022, 10 nhóm tụ tập trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Hàn Băng / Epoch Times)
id13838182 los3 600x450 1
Tái hiện nhà tù đen của ĐCSTQ trước lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. (Ảnh: Hàn Băng / Epoch Times)

Trong sự kiện này, mọi người kêu gọi “ĐCSTQ từ chức, trả lại tự do cho người dân”, “chấm dứt đàn áp tôn giáo và trả tự do cho các tín đồ bị bắt”, “Ngày Quốc tang 1/10, tẩy chay ĐCSTQ”, “Giải phóng Tây Tạng”, v.v. Các khẩu hiệu được sử dụng để bày tỏ nguyện vọng chung là chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ.

“Ngày 1/10” năm nay ở Boston khác với những năm trước. Sự hủ bại của ĐCSTQ đã lộ rõ, không còn ai giương cao lá cờ 5 sao trong Quảng trường Tòa thị chính Boston. Ngược lại các nhóm phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc mít tinh hàng năm như thường lệ.

id13838164 boston1 600x400 1
Trưa ngày 1/10, người biểu tình chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ tại Khu Phố Tàu ở Boston. (Ảnh: Lưu Cảnh Diệp / Đại Kỷ Nguyên)

Chủ nhật (2/10), khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York, đã bất chấp mưa gió tổ chức một cuộc tuần hành tại Brooklyn, cộng đồng người Hoa ở New York, để ủng hộ 400 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ (tam thoái), và hơn 2,7 triệu người trên toàn thế giới ký tên thỉnh nguyện “Chấm dứt ác ma ĐCSTQ” (EndCCP).

id13838174 newyork1 600x400 1
Cuộc tuần hành của học viên Pháp Luân Công ngày 2/10 tại Brooklyn, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)
id13838175 new york3
Cuộc tuần hành của học viên Pháp Luân Công ngày 2/10 tại Brooklyn, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

9 nhóm tuần hành ở Toronto, Canada phản đối ĐCSTQ gây hại cho nhân loại

Hơn 500 người từ 9 hiệp hội ở Toronto đã tập hợp và tuần hành trước Lãnh sự quán Trung Quốc, phản đối chế độ độc tài chống lại loài người của ĐCSTQ, kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

id13837359 DSC 0094
Ngày 1/10/2022, 9 nhóm hơn 500 người từ Toronto đã tập hợp và tuần hành trước Lãnh sự quán Trung Quốc, phản đối chế độ độc tài chống lại loài người của ĐCSTQ. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
id13837355 DSC 0047
Ngày 1/10/2022, 9 nhóm hơn 500 người từ Toronto đã tập hợp và tuần hành trước Lãnh sự quán Trung Quốc, phản đối chế độ độc tài chống lại loài người của ĐCSTQ. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
id13838167 toronto2
Ngày 1/10/2022, cựu thượng nghị sĩ Canada Consiglio Di Nino lên án sự chuyên chế của ĐCSTQ tại một cuộc mít tinh. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Vương quốc Anh tổ chức các cuộc biểu tình ở nhiều nơi, nói “KHÔNG” với ĐCSTQ

Tại London, Vương quốc Anh, một nhóm người gồm người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Hồng Kông đã cùng nhau tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành phản đối ĐCSTQ. Một số người biểu tình đã đốt lá cờ 5 sao của ĐCSTQ bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc.

Ngoài London, còn có ít nhất 15 cuộc mít tinh, tuần hành, mặc niệm, và các sự kiện khác trên khắp Vương quốc Anh, để nói “KHÔNG” với ĐCSTQ theo nhiều cách khác nhau. Họ kêu gọi người dân địa phương tham gia chống lại ĐCSTQ, như chống sự xâm nhập của ĐCSTQ và tẩy chay hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, v.v.

Ngày 1/10, khoảng 300 người biểu tình đã tập trung tại rạp xiếc Piccadilly ở trung tâm London, và tuần hành đến Đại sứ quán Trung Quốc cách đó 1 dặm, để phản đối ĐCSTQ đàn áp người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Hồng Kông.

id13838169 london1 600x400 1
Ngày 1/10/2022, Hồng Kông và các nhóm người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng tuần hành phản đối ĐCSTQ. (Ảnh: Trần Bân / Epoch Times)
id13838170 london2 600x450 1
Ngày 1/10/2022, một số người biểu tình đã đặt lá cờ 5 sao của ĐCSTQ trước lối vào chính của lãnh sự quán, nghi là có phân và giòi trên đó, và cuối cùng họ đã đốt lá cờ. (Ảnh: Trần Bân / Epoch Times)

Người dân ở Đài Loan và Hồng Kông “đưa tang” ĐCSTQ, kêu gọi giải thể ĐCSTQ

Tại Đài Loan, người dân Hồng Kông đã tổ chức một cuộc tuần hành “Ngày quốc tang (1/10)”, kêu gọi “bảo vệ Đài Loan, tiêu diệt ĐCSTQ, và khôi phục Hồng Kông.”

id13838171 taiwan1
Đoàn tuần hành Ngày quốc tang (1/10), phản đối ĐCSTQ tại Đài Bắc. (Ảnh: Sky Đài Loan, Hồng Kông)

Ngày 1/10, ông Trần Dịch Tề (Chen Yi-chi), chủ tịch Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan”, dẫn đầu các ứng cử viên quốc hội tập trung tại bến cảng Cao Hùng, khởi hành tới khu tập trận của ĐCSTQ tại đảo Lambai, để đốt cờ 5 sao của Trung Quốc.

id13836983 20221001PHO0039l 600x400 1
Thành viên Đảng Cơ tiến Đài Loan đốt cờ 5 sao của ĐCSTQ, qua đó công khai biểu thị người Đài Loan tuyệt đối có ý chí chống lại ĐCSTQ. (Ảnh: CNA / Đảng Cơ tiến cung cấp)

Theo Từ Giản / Epoch Times