Nhật Bản đã quyết định có thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga bằng cách đóng băng tài sản của 17 cá nhân Nga, nâng tổng số cá nhân bị nhắm mục tiêu vì cuộc xâm lược Ukraine lên 61 người, Bộ Tài chính nước này cho biết hôm thứ Ba.

Động thái mới nhất này của Tokyo được thực hiện sau khi Hoa Kỳ hôm thứ Sáu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt cá nhân Nga, bao gồm tỷ phú Viktor Vekselberg và 12 thành viên của Duma – Hạ viện Nga.

Tỷ phú Vekselberg cũng là mục tiêu trong lệnh trừng phạt mới nhất của Nhật Bản, cũng như 11 thành viên Duma và 5 thành viên gia đình của chủ ngân hàng Yuri Kovalchuk, bộ tài chính cho biết.

Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, Hirokazu Matsuno, cho biết Nhật Bản sẽ hành động theo các lệnh trừng phạt nhóm G7.

“Đối với các lệnh trừng phạt sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và phản ứng thích hợp cùng với các quốc gia G7 khác”, ông Matsuno nói với các phóng viên.

Tokyo cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng trung ương Nga và 7 ngân hàng tư nhân, cùng các tổ chức khác, cũng như các cá nhân và ngân hàng và tổ chức khác nhau của Belarus vì ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine.

Là một phần của các biện pháp kiềm chế mạnh mẽ hơn đối với Moscow, Nhật Bản cũng cho biết từ thứ Sáu, họ sẽ mở rộng lệnh cấm xuất khẩu sang Nga, bao gồm 31 mặt hàng như chất bán dẫn, thiết bị liên lạc, cảm biến và radar, cũng như 26 gói công nghệ.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Hai (14/3) cho biết cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể đã mở ra một kỷ nguyên mới sau thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh và cách thế giới phản ứng có thể sẽ định hình kỷ nguyên mới đó.

“Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đang làm thay đổi đáng kể diện mạo của cộng đồng quốc tế. Một kỷ nguyên mới đến sau thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh có thể đã bắt đầu”, ông Kishida nói trong một video trong một cuộc hội thảo trực tuyến.

“Liệu thế giới có thể phản ứng kiên quyết trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và bảo vệ cốt lõi của trật tự quốc tế hay không là một phép thử để thấy trước thời đại tiếp nối thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.”

Nhật Minh (theo Reuters)