Hôm 6/4 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gỡ bỏ quy định cấm nhập cảnh được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa mở cửa đón chào khách du lịch.

nhập cảnh
(Ảnh minh họa: Par Ailisa/Shutterstock)

Cụ thể, từ ngày 8/4 tới đây, người nước ngoài đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó bao gồm có Mỹ, hầu hết Châu Âu và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Các hạn chế trong nhập cảnh vẫn sẽ được duy trì cho 56 quốc gia, trong số đó có Nga, phần lớn Châu Phi và một phần Đông Âu. Dẫu vậy, những hạn chế về việc cấp thị thực vẫn sẽ được áp dụng, do đó người nước ngoài dự kiến ​​tiếp tục gặp những trở ngại khi nhập cảnh Nhật Bản.

Về mặt lý thuyết, các du học sinh và thực tập sinh kỹ năng đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hoàn toàn có thể nhập cảnh vào Nhật Bản sau khi được cấp thị thực thông qua bảo lãnh của doanh nghiệp hoặc trường học. Tuy nhiên, trên thực tế, do Nhật Bản vẫn giới hạn lượng người nhập cảnh ở mức 10.000 người/ngày (từ ngày 10/4) nên dự kiến trước mắt, chưa thể tăng mạnh số người nước ngoài đến nước này.

Nhật Bản đã đóng cửa biên giới với khách du lịch nước ngoài vào tháng 4/2020. Gần đây, Nhật Bản mới mở cửa trở lại cho sinh viên, học giả và người lao động nước ngoài.

Hôm 1/4, Nhật Bản cũng đã hạ thấp mức độ cảnh báo đi lại tới 106 quốc gia bao gồm Mỹ và Ấn Độ từ cấp độ 3, mức cao thứ 2 trên thang 4 điểm, xuống cấp độ 2, tức là bỏ khuyến cáo công dân Nhật Bản không nên đi du lịch đến đây. Trước đó, tiểu ban cố vấn y tế của Chính phủ Nhật Bản đã thống nhất điều chỉnh giảm tiêu chí đánh giá mức độ dịch bệnh COVID-19, cơ sở quan trọng để ra quyết định dỡ bỏ hoàn toàn áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm tại đất nước này.

Các chuyên gia cố vấn y tế hàng đầu Nhật Bản cho rằng tiêu chí cũ để gỡ bỏ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với một địa phương là giảm về số ca mắc mới và giảm tỷ lệ sử dụng giường bệnh, hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế và với chủ trương giảm gánh nặng đối với kinh tế xã hội.

Theo Japan Times,

Phan Anh