Sau khi Georgia thông qua luật bỏ phiếu bầu cử mới vào ngày 25/3, nhiều chính trị gia và truyền thông cánh tả đã lên án loại luật đó là nhằm để áp chế cử tri và có tính phân biệt chủng tộc. Nhiều công ty lớn yêu cầu người dùng hoặc khách hàng trình thẻ căn cước (ID) mới cung cấp dịch vụ cho họ, nhưng lại chỉ trích yêu cầu thẻ căn cước trong luật bỏ phiếu mới của bang Georgia.

p2912411a755921297
Công ty Apple và Paypal là những công ty yêu cầu thẻ căn cước mới được cung cấp dịch vụ, đã chỉ trích yêu cầu về thẻ căn cước của luật bỏ phiếu mới (Nguồn: iphonedigital / CC BY-SA 2.0).

“Thức tỉnh” của phe cánh tả chinh phục 200 công ty lớn

Theo thông tin ngày 5/4 từ “Nhật báo phương Tây” (Western Journal), để tránh xung đột với những người phản đối, nhiều công ty lớn đã hùa nhau lên án luật bỏ phiếu mới của bang Georgia yêu cầu cử tri phải trình thẻ ID khi tham gia bầu cử, trong số đó có PayPal và Apple.

Giám đốc điều hành (CEO) của Apple là Tim Cook đã lên án luật bầu cử mới của Georgia liên quan vấn đề đòi hỏi cung cấp thẻ căn cước (ID).

Tim Cook và những người cánh tả khác đã lên án ý tưởng buộc cử tri phải xuất trình thẻ căn cước của mình khi bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ. Trong một tuyên bố chung từ gần 200 công ty, họ lên án luật như vậy ở bất kỳ bang nào cũng sẽ làm tăng khó khăn trong việc bỏ phiếu.  

Tuyên bố cho biết: “Khi giới lập pháp áp đặt thêm trở ngại khiến việc xếp hàng bỏ phiếu mất thời gian dài hơn hoặc hạn chế cử tri tiếp cận các thùng phiếu an toàn để bỏ phiếu, cuộc bầu cử của chúng ta sẽ không thể tốt hơn. Tại hàng chục bang trên khắp đất nước, hàng trăm dự luật đe dọa làm tăng mức khó khăn trong bỏ phiếu bầu.”

“Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo được bầu của các cơ quan lập pháp tiểu bang và Quốc hội thực hiện hợp tác vượt qua chia rẽ đảng phái, để đảm bảo rằng mọi người Mỹ đủ tiêu chuẩn đều có thể tự do và dễ dàng bỏ phiếu, để được tham gia đầy đủ vào nền dân chủ của chúng ta.”

Ở dưới cùng của tuyên bố, tên của Dan Schulman  – CEO và Chủ tịch của PayPal – xuất hiện dưới dòng chữ “Người ký tên”.

Tuyên bố này rõ ràng nhằm vào Luật Bầu cử của tiểu bang Georgia được thông qua trước đây, đã liên tục bị những người cánh tả hiểu sai và đưa tin không đúng vấn đề.

Tổ chức chống Trump lên tiếng ủng hộ

Theo những người bảo thủ #NeverTrump, nhóm tẩy chay ông Trump và năm 2019 đã thành lập tổ chức truyền thông kỹ thuật số The Dispatch, cho hay dự luật không ngăn chặn cuộc bỏ phiếu của bất kỳ ai, kể cả các cộng đồng thiểu số.

Họ đưa tin: “Thật hoang đường đến khó tin khi các đảng viên Dân chủ nổi tiếng (bao gồm cả Tổng thống Biden) đang cố gắng liên kết SB 202 (mã cho luật bỏ phiếu mới của Georgia) với thời đại Jim Crow (vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20). Trước hết, luật này thực sự mở rộng cơ hội bỏ phiếu đối với hầu hết người dân Georgia khi yêu cầu các khu vực bầu cử tổ chức bỏ phiếu sớm ít nhất 17 ngày trước cuộc bầu cử, kể cả hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật”.

Ngoài ra The Dispatch cũng đưa tin, giờ đây khi cử tri bỏ phiếu vắng mặt cần cung cấp số hiệu của bằng lái xe hoặc thẻ căn cước.

The Dispatch cũng cho biết, nếu người Georgia nào không có cả hai thứ đó, người đó có thể dựa theo Điều 21-2-417 Luật Georgia, qua đó cung cấp bản sao hoặc ảnh kỹ thuật số của “hóa đơn điện nước, bảng sao kê ngân hàng, séc chính phủ, phiếu lương, hoặc tài liệu khác của cơ quan công quyền đang có giá trị hiệu lực”, vì trên những giấy tờ đó có tên và địa chỉ của cử tri.

Điều này sẽ thay thế yêu cầu khớp chữ ký trước đây, đây chỉ là một biện pháp để đảm bảo xác minh đúng đắn nhất về người gửi lá phiếu vắng mặt.

Vì người Georgia có thể sử dụng hầu hết mọi tài liệu của chính phủ có tên và địa chỉ, nên người của đảng Dân chủ rất khó để tìm ra bằng chứng cho thấy ở một mức độ nào đó yêu cầu này là phân biệt chủng tộc.

Tại sao những người cánh tả lại phản đối khi 80% cử tri ủng hộ?

Trên thực tế, một cuộc khảo sát của Gallup năm 2016 cho thấy 80% người Mỹ ủng hộ việc “yêu cầu tất cả cử tri cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh tại địa điểm bỏ phiếu để được bỏ phiếu”. Điều này đã không ngăn các đảng viên Dân chủ tuyên bố sai rằng việc yêu cầu thẻ căn cước sẽ tước đi quyền của nhiều nhóm cử tri thiểu số.

BBC đã đưa tin về luật bầu cử của Georgia: “Đảng Dân chủ cho rằng đây là một nỗ lực nhắm vào các nhóm xã hội và dân tộc có nhiều khả năng bỏ phiếu cho họ hơn, để giảm sự gia tăng số phiếu của các nhóm này trong cuộc bầu cử. Về yêu cầu mới bỏ phiếu qua thư cần thẻ căn cước, họ cho biết hiện nay có nhóm người lao động sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bỏ phiếu vì họ có thể không có thẻ căn cước”.

Nhưng “Nhật báo phương Tây” cho rằng chính tuyên bố đó kéo theo phản cảm đối với nhóm người dân tộc thiểu số ở Mỹ. Cho rằng nhóm dân tộc thiểu số hạn chế về khả năng đến mức họ thậm chí không thể xuất trình thẻ căn cước hoặc các giấy tờ đơn giản của chính phủ có ghi tên và địa chỉ, chính cách nhìn đó mới có vẻ là phân biệt chủng tộc.

Nhưng nếu phe cánh tả cho rằng yêu cầu xuất trình thẻ căn cước là phân biệt chủng tộc, thì họ nên nhìn lại chính sách của chính công ty họ.

CEO Schulman của PayPal yêu cầu thẻ căn cước có ảnh mới được dùng dịch vụ của họ. Theo tiêu chuẩn của tuyên bố mà ông ấy vừa ký thì chính công ty của Schulman đã phân biệt chủng tộc.

Trong một cuộc trao đổi trên Twitter vào ngày 2/4, thậm chí PayPal còn tăng gấp đôi yêu cầu này, hoàn toàn không ý thức được thực trạng giả dối của họ.

Face ID do Apple phát triển để mở điện thoại! Apple cho biết: “Face ID là Apple bố trí cho iPhone (X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max) và iPad Pro [11 inch và 12,9 inch (thế hệ thứ ba và thứ tư)], được thiết kế và phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Hệ thống cho phép xác thực sinh trắc học để mở khóa thiết bị, thanh toán và truy cập dữ liệu nhạy cảm”. Còn “Đăng ký thẻ Apple hoặc tiền mặt Apple, yêu cầu có bằng lái xe hợp lệ hoặc thẻ căn cước của tiểu bang”.

Tuần trước, sau khi được vận động bởi cựu CEO của American Express là Kenneth Chenault, một trong những người đã ký vào bức thư ngỏ phản đối luật bầu cử mới, ông Ed Bastian, CEO của Delta Airlines đã gửi một văn bản đến nhân viên của hãng, chỉ ra rằng luật bầu cử của Đảng Cộng hòa là một nỗ lực nhằm “gây khó khăn hơn cho các cử tri không có giấy tờ hợp lệ” trong việc “thực hiện quyền hiến định bầu cử ứng viên đại diện cho mình.” Tuy vậy, khi bạn muốn lên máy bay của hãng Delta, hoặc bất kỳ hãng nào, bạn phải trình thẻ căn cước (ID) do chính phủ cấp còn chưa hết hạn thì mới được lên chuyến bay.

CEO của Coca-Cola là James Quincey nói với CNBC tuần trước rằng luật mới của bang Georgia là “không thể chấp nhận được” và là “một bước lùi”. Tuy nhiên, Coca-Cola yêu cầu giấy tờ chứng minh thân phận còn hiệu lực để tham dự cuộc họp hội đồng thường niên vào đầu năm ngoái. “Chúng tôi sẽ kiểm tra đăng ký của các bạn và yêu cầu vé tham dự cùng với xác minh thân phận có ảnh và còn hiệu lực, như bằng lái xe hoặc hộ chiếu,thông báo của hãng viết.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ giải thích tại sao yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân không nhằm gây khó khăn cho cử tri, phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ cáo buộc nào khác mà phe cánh tả có thể bịa đặt ra. Nhiều công ty đã thực thi thông lệ này trong nhiều năm và không có ai chất vấn về điều này.

“Nhật báo phương Tây” chỉ ra rằng theo luật mới này của Georgia, những người duy nhất cảm thấy khó khăn hơn khi bỏ phiếu là những người có ý đồ bỏ phiếu bất hợp pháp. Luật này đảm bảo sự tín nhiệm cho tất cả các phiếu bầu hợp pháp và giảm khả năng bỏ phiếu bất hợp pháp, đây là biện pháp mà mọi người Mỹ nên ủng hộ.

Bảo Minh (t/h)