Vào trước ngày bầu cử Hoa Kỳ, các kênh truyền thông cánh tả và trung lập đột nhiên bẻ ngoặt bánh lái. Sau một thời gian liên tục đả kích Tổng thống Trump, kênh cánh tả CNN và kênh trung lập Wall Street Journal đã liên tiếp đăng các bài xã luận, như Trump xứng đáng tái cử“, “Trump đã chiến thắng… Pittsburgh Post-Gazette, tờ báo chưa từng ủng hộ tổng thống Đảng Cộng hòa kể từ năm 1972, giờ đây cũng đã đăng các bài xã luận ủng hộ Tổng thống Trump, khẳng định những thành tựu kinh tế và các biện pháp phòng chống dịch của ông.

shutterstock 1651529632
(Ảnh: YASAMIN JAFARI TEHRANI / Shutterstock)

“Như chính ông ấy đã nói, ông ấy đặt nước Mỹ lên hàng đầu.”  Ban biên tập tờ Pittsburgh Post-Gazette viết: “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, trước khi xảy ra đại dịch, nền kinh tế Mỹ đã trở nên phát triển mạnh mẽ, điều chưa từng xảy ra kể từ những năm 1950. Đúng vậy. Hãy nhìn vào con số 401K trong ba năm qua. Dưới sự lãnh đạo của tổng thống, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ da đen thấp hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, trong bất kỳ thời kỳ tổng thống của bất kỳ đảng phái nào.”

“Lần đầu tiên trong phần lớn cuộc đời của chúng ta, Tổng thống Trump đã đạt được độc lập về năng lượng cho Mỹ … Nhờ ông ấy, miền trung nước Mỹ một lần nữa xuất hiện trên bản đồ, và Appalachian (thổ dân) cùng những người lao động theo giờ đã có hy vọng.”

Mặc dù tờ Pittsburgh Post-Gazette cho rằng cách xử lý của Tổng thống Trump đối với dịch bệnh chưa hoàn hảo, nhưng vẫn tin rằng Tổng thống “trong quá khứ đã chính xác và hiện tại cũng là chính xác. Chúng ta không thể khuất phục trước virus. Chúng ta phải giữ cho nước Mỹ mở cửa và hoạt động”. Tờ báo cũng cảnh báo rằng chính sách tăng thuế của phe Biden-Harris sẽ khiến nền kinh tế Mỹ trở nên tồi tệ hơn. Họ sẽ khuất phục trước Trung Quốc và sẽ phá hủy nền kinh tế cũng như những người cần công ăn việc làm nhất.

Tờ Pittsburgh Post-Gazette cũng nhận thấy rằng ông Biden đã quá già và có thể không thể kiên trì cho đến cuối nhiệm kỳ của mình, trong khi bà Harris không đưa ra bất kỳ chứng minh nào đủ năng lực làm tổng thống. “Tổng thống Trump tuy cũng đã nhiều tuổi, nhưng trông ông ấy vẫn còn rất mạnh mẽ, và Phó Tổng thống Mike Pence có thể tiếp quản bất cứ lúc nào nếu cần. Ông ấy là một trợ thủ đắc lực của tổng thống.”

Cuối cùng, tờ báo kêu gọi các cử tri “phải quyết định, làm những gì mà bản thân nghĩ là tốt nhất cho cộng đồng cùng đất nước Cộng hòa, và bỏ phiếu công tâm.”

Ngoài ra, Tờ Boston Herald gần đây đã đăng một bài xã luận, không những chỉ trích phe cánh tả chống Tổng thống Trump một cách phi lý, mà còn nghi vấn rằng việc ông Biden tăng thuế doanh nghiệp sẽ dẫn đến sự sụt giảm mạnh về tiền lương và tiêu dùng của tầng lớp lao động và việc di dời các công ty khỏi Hoa Kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay, chính sách này lại càng khiến nền kinh tế trở nên tồi tệ hơn.

Bài xã luận nói rằng nền tảng chiến dịch của ông Biden là một “bức thư  tình phiêu lưu” cho những người tự xưng là “đấu tranh cho công bằng xã hội” và những người cấp tiến coi chủ nghĩa tư bản là gốc rễ của mọi tội ác.

Một số kênh truyền thông khác bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tái đắc cử của Tổng thống Trump bao gồm New York Post, Santa Barbara News Service, Las Vegas Review, Washington Times…

Tiêu Nhiên

Xem thêm:

https://trithucvn.co/the-gioi/cay-but-cua-cnn-trump-xung-dang-co-nhiem-ky-thu-hai.html

https://trithucvn.co/the-gioi/toan-van-thu-ngo-cuu-su-than-toa-thanh-gui-tong-thong-trump.html