Nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden đã không gặp phải câu hỏi nào từ các nhà báo về Hunter Biden trong cuộc họp báo hàng tuần vào thứ Sáu, và họ chỉ cho phép một số phóng viên phát biểu hạn chế.

Embed from Getty Images

Các quan chức trong nhóm ông Biden đã chỉ định 5 phóng viên được đặt câu hỏi trong cuộc họp báo qua Zoom vào hôm thứ Sáu (18/12) từ New York Times, CNN, Washington Post, PBS và Politico, trong khi đó phớt lờ các câu hỏi từ Fox News và những kênh khác.

Vào cuối phần hỏi đáp ngắn gọn, nhiều phóng viên đã tỏ ra tức giận và bắt đầu sử dụng chức năng “chat” (trò chuyện) của Zoom để gây áp lực buộc các quan chức Biden cung cấp thêm quyền đặt câu hỏi.

“Có rất nhiều người muốn đặt câu hỏi ở đây, và vì điều này [cuộc họp báo] chỉ được tổ chức mỗi tuần một lần, chúng ta có thể HÃY tiến hành nó lâu hơn hoặc ít nhất là tổ chức các cuộc họp thường xuyên hơn được không”, phóng viên Sam Stein từ The Daily Beast viết trong phòng trò chuyện.

“Liệu các ông có thể trả lời thêm một vài câu hỏi không? Có rất nhiều người ở đây có câu hỏi”, phóng viên Zeke Miller từ Associated Press nói thêm.

“Làm sao khi chúng tôi muốn đặt câu hỏi nhưng các ông chỉ gọi cùng một nhóm phóng viên vào mỗi tuần?” phóng viên Nhà Trắng Andrew Feinberg cho biết.

Đội ngũ chuyển tiếp của ông Biden đã gây chấn động vào hôm thứ Tư với bản tin tiết lộ rằng Hunter Biden đang bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Delaware điều tra về “các vấn đề thuế”.

Các nguồn tin nói với Fox News rằng Hunter Biden đang là đối tượng / mục tiêu của một cuộc điều tra lớn về các vấn đề tài chính từ năm 2018. 

Hôm thứ Năm, ông Joe Biden đã nhận xét rằng những thắc mắc về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai ông là “chơi xấu”.

“Nhìn này, tôi có… chúng tôi rất tin tưởng vào con trai mình. Tôi không quan tâm đến bất kỳ cáo buộc nào chống lại anh ta. Tôi đã quen rồi,” ông Biden nói với người dẫn chương trình đêm khuya Stephen Colbert, nhắc đến con trai ông, Hunter Biden.

“Tôi nghĩ đó là một kiểu chơi xấu, nhưng hãy nhìn xem, nó là như thế nào. Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành. Anh ấy là người đàn ông thông minh nhất mà tôi biết, xét về năng lực trí tuệ thuần túy. Miễn là anh ấy ổn, thì chúng tôi ổn,” ông Biden nói thêm.

Từ hội đồng quản trị của công ty năng lượng Burisma của Ukraine đến các mối quan hệ với công dân Trung Quốc và Nga, Hunter Biden có một mạng lưới giao dịch kinh doanh quốc tế phức tạp.

Lê Vy (theo Fox News)

Xem thêm: