Truyền thông Úc tiết lộ, trong nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc virus corona mới, ít nhất 3 thành viên có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan của chính quyền ĐCSTQ. Vậy nên, tính liêm chính của kết quả điều tra này cũng bị nghi ngờ. 

shutterstock 1659733411 scaled
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (Ảnh: Skorzewiak/ShutterStock)

Chiều ngày 9/2, nhóm chuyên gia WHO đã tổ chức cuộc họp báo, công bố kết quả điều tra bước đầu, tuyên bố của tổ chức này gần như nhất trí với luận điệu tuyên truyền trước đó của chính quyền ĐCSTQ.

Ông Peter Ben Embarek, trưởng nhóm chuyên gia WHO cho biết, cách nói virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là “rất không có khả năng”, virus “rất có khả năng” lây nhiễm qua thực phẩm đông lạnh, v.v.

Chiều ngày 12/2, WHO tổ chức cuộc họp báo tại Genève, Thụy Sĩ. Trưởng nhóm chuyên gia Peter Ben Embarek cho biết, nhóm chuyên gia WHO đã đến phòng thí nghiệm ở Vũ Hán Trung Quốc và thảo luận với nhân viên công tác tại đó. Theo đó, chủng virus corona này không được cho là “cố ý sử dụng” trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào.

Ngày 14/1, nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán, sau 14 ngày cách ly mới bắt đầu điều tra nguồn gốc virus dưới sự tháp tùng của quan chức và chuyên gia của ĐCSTQ. Nhóm chuyên gia này bắt đầu điều tra từ ngày 28/1, đến ngày 9/2 thì kết thúc điều tra. Họ chỉ mất hơn 10 ngày để kết thúc cuộc điều tra một cách vội vàng, và kết quả đã bị ngoại giới nghi ngờ rất nhiều.

Ngày 14/2, kênh tin tức Sky News tại Úc đưa tin, ít nhất 3 người trong thành viên của nhóm chuyên gia WHO có quan hệ mật thiết với các cơ quan của liên quan đến chính quyền ĐCSTQ, bao gồm trưởng nhóm Peter Ben Embarek, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Mỹ “Liên minh Sức khỏe Sinh thái” Peter Daszak, và nhà virus học Hà Lan Marion Koopmans.

Trong đó, năm 2017, ông Peter Ben Embarek từng nhận được “Giải tinh thần khoa học” của Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Thực phẩm Trung Quốc và Liên minh Khoa học Thực phẩm Quốc tế. 

Ông Peter Daszak từng có mối quan hệ trong thời gian dài với Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán. Ông cũng từng hợp tác với nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, nghiên cứu về virus corona trên dơi, và đồng thời tài trợ cho việc nghiên cứu này. 

Ông Marion Koopmans là cố vấn khoa học của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Hồ sơ của ông đến nay vẫn vật được liệt kê trên trang web chính thức của CDC tỉnh Quảng Đông. 

Bản tin chỉ ra, Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán đến nay vẫn chưa công khai sổ ghi chép công tác hàng ngày của viện, từ chối tiết lộ tài liệu chi tiết về 70 người nhiễm virus sớm nhất, thông tin liên quan đến bệnh nhân số 0 đến nay vẫn trống rỗng … Virus Trung Cộng (virus Vũ Hán, virus corona mới) có thể truyền nhiễm từ dơi sang người, hoặc thông qua ký chủ trung gian để truyền nhiễm sang người. Nhưng cũng có khả năng là rò rỉ từ phòng thí nghiệm… “Do đó chúng ta cần có điều tra viên độc lập, lấy thái độ cởi mở để tìm đáp án, chứ không phải là các chuyên gia mà được Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) cho rằng không có vấn đề.”

Tờ New York Times đưa tin hôm 12/2 cho biết, trong hành trình điều tra nguồn gốc của nhóm chuyên gia WHO, ĐCSTQ từ chối đưa ra các tài liệu quan trọng. Bản tin trích dẫn lời của chuyên gia WHO nói rằng chính quyền ĐCSTQ từ chối cung cấp tài liệu nguyên thủy về các ca nhiễm virus Trung Cộng sớm nhất trong nội địa; chuyên gia còn nói, hai bên đã đối đầu kịch liệt do thiếu chi tiết liên quan. 

Báo cáo kết quả điều tra ban đầu của nhóm chuyên gia WHO còn bị các nước phương Tây như Mỹ, Úc, Anh nghi ngờ. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án WHO bị chính trị hóa, quỳ gối trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Pompeo nói, có bằng chứng quan trọng chứng minh virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. 

Ông Pompeo nói rằng cá nhân ông vẫn cho rằng nắm trong tay “đầy đủ chứng cứ, chứng minh virus có khả năng đến từ Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán”. 

Ngoài ra, nhiều nghị sĩ Mỹ và Úc cũng chỉ ra, nhóm chuyên gia WHO đã nói thay cho ĐCSTQ. Nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ phê phán WHO là con rối của ĐCSTQ, và nhắc lại virus bắt nguồn từ Trung Quốc. 

Thượng nghị sĩ Úc Malcolm Roberts lên án cuộc “điều tra” của WHO về nguồn gốc virus, hoàn toàn là tô điểm cho ĐCSTQ, tẩy trắng cho ĐCSTQ. Ông không tin tưởng vào kết quả điều tra này. 

Theo Châu Nghĩa Khiêm, Epoch Times

Xem thêm: