Vài diễn biến về chiến trường Ukraine – Nga: Một nhóm lính đánh thuê Wagner cho Nga đã đầu hàng quân đội Ukraine; ngay thềm Giáng sinh, quân Nga pháo kích bừa bãi tại Kherson gây nhiều thương vong; một giám đốc nhà máy đóng tàu Nga chết chưa rõ nguyên nhân.

linh danh thue
Một nhóm lính đánh thuê Wagner đầu hàng Quân đội Ukraine. (Nguồn: Ảnh cắt từ video)

Cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga phát động từ ngày 24/2 vẫn đang tiếp diễn. Để bổ sung sức mạnh quân đội, Nga đã thuê số lượng lớn các nhóm lính đánh thuê, tiêu biểu trong số đó là nhóm lính đánh thuê Wagner.

Mới đây, tài khoản Twitter “@NOELreports” đã đăng một video lên Twitter cho thấy chiếc xe tải chở đầy quân Nga đã đến đầu hàng quân Ukraine, họ khom người cúi đầu không nói lời nào. “@NOELreports” tweet rằng: “Một nhóm lính đánh thuê Wagner đã tự nguyện đầu hàng tại hướng đông. Những chuyện như vậy ngày càng nhiều trong những ngày qua. Dường như cấp cao của quân đội Nga đã bố trí cho những người này chiến đấu trong những điều kiện quá khủng khiếp. Nhiều người thậm chí không có đồ bảo hộ”.

Pháo kích tại Kherson gây nhiều thương vong ngay thềm Giáng sinh

Mặc dù quân xâm lược Nga đã rút khỏi thành phố Kherson ở miền nam Ukraine, nhưng vào đêm Giáng sinh quân đội Nga đã pháo kích vào thành phố Kherson làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương.

Phó chủ tịch Yuriy Sobolevskyi của Hội đồng bang Kherson cho biết một tên lửa đã rơi vào một siêu thị trên Quảng trường Tự do ở thành phố Kherson trong khi ở đó đang có nhiều người.

AFP dẫn nguồn tin cho biết, trở về Ukraine sau chuyến công du Mỹ, Tổng thống Zelensky đã đăng những bức ảnh trên Facebook cho thấy trên đường phố Kherson đầy các phương tiện bốc cháy, những kính cửa sổ tan vỡ và rải rác thi thể. Ông chia sẻ: “Đây không phải là các cơ sở quân sự […] Việc này là khủng bố, giết chóc vì mục đích đe dọa và giải trí,”

Kherson 5 scaled
(Ảnh chụp màn hình Facebook Zelensky)

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine cũng kêu gọi qua một dòng tweet, “Trong khi các gia đình ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác đang sẵn sàng cho bữa tối Giáng sinh, mong tất cả chớ quên người Ukraine đang chiến đấu chống lại tà ác”.

Hôm 22/12 ở Moscow khi đề cập đến “xung đột Nga-Ukraine” với các phóng viên, lần đầu tiên ông Tổng thống Nga Putin không sử dụng thuật ngữ “hoạt động quân sự đặc biệt”, thay vào đó công khai chỉ Nga xâm lược Ukraine và sử dụng thuật ngữ “chiến tranh”.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là xoay bánh đà của xung đột quân sự, ngược lại chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này, và chúng tôi đã và sẽ tiếp tục chiến đấu vì điều này”, ông Putin nói.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng theo đánh giá ban đầu của họ thì những gì ông Putin nói chỉ là lỡ lời, không phải cố ý.

  • Cảnh báo video có cảnh bạo lực, cân nhắc trước khi xem 

Giám đốc nhà máy đóng tàu Nga chết chưa rõ nguyên nhân

Theo tin từ Reuters cho biết, Nhà máy đóng tàu Admiralty ở cảng phía tây St Petersburg của Nga đã thông báo về cái chết của ông Alexander Buzakov – người phụ trách nhà máy này từ tháng 8/2012.

Nhà máy đóng tàu Admiralty được biết đang chế tạo tàu ngầm chạy bằng diesel lớp Kilo nâng cấp, có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr, theo TASS đưa tin.

Hồi tháng 4, Moscow tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel ở Biển Đen nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Có thể suy đoán ông Buzakov ở độ tuổi khoảng 60, qua thông tin từ Nhà máy đóng tàu cho biết ông này tốt nghiệp năm 1980 và có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc.