Nhiều nước châu Á và các nước khác đang gấp rút gửi oxy và các nguồn cung cấp y tế quan trọng đến Ấn Độ khi số ca nhiễm COVID-19 bùng nổ đã đẩy cơ sở hạ tầng y tế của nước này tiến tới điểm “sụp đổ.”

Embed from Getty Images

Đồng thời với sự trợ giúp, một vài chính phủ (bao gồm cả những nước đã đề nghị giúp đỡ) cũng lại đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với những người đến từ Ấn Độ. Lãnh đạo các quốc gia này hy vọng sẽ bảo vệ người dân của mình khỏi các biến thể virus có khả năng lây lan cao hơn lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ và đã xuất hiện ở nước ngoài.

Singapore và Pakistan nằm trong số những quốc gia đã mở rộng viện trợ Ấn Độ trong bối cảnh nước này lập kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm virus corona trong ngày thứ năm liên tiếp với hơn 350.000 trường hợp mắc bệnh và hơn 2.800 ca tử vong. Các bệnh viện thiếu thốn oxy và giường, trong khi những hàng dài bệnh nhân vẫn xếp hàng bên ngoài, cầu xin được cứu chữa.

Hoa Kỳ đang cử một “đội chuyên gia” và vật tư để giúp đỡ đối tác của mình trong Đối thoại An ninh Tứ giác, hay Bộ Tứ – một liên minh bao gồm cả Nhật Bản và Australia. Nhà Trắng đã cam kết mở cửa nguyên liệu cho vắc-xin, bộ xét nghiệm chẩn đoán, máy thở và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Hôm thứ Hai, Reuters báo cáo rằng Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã hợp tác với 40 công ty để cung cấp hỗ trợ cho Ấn Độ, bao gồm cả một cổng thông tin cho các khoản đóng góp của doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan này cảnh báo nền kinh tế Ấn Độ có “nguy cơ thực sự” đang chững lại, với các tác động lan tỏa.

Công ty đầu tư nhà nước Temasek Holdings của Singapore hôm Chủ nhật đã bắt đầu gửi máy tinh chế oxy, máy thở và các nguồn cung cấp khác, với lô hàng đầu tiên đã đến Mumbai. 

Một số quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Anh và Ả Rập Xê-út, cũng đã đưa ra những đề nghị tương tự về thiết bị y tế. Nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ cũng vậy. Bộ Ngoại giao Pakistan đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy, cho biết họ đã đề nghị cung cấp các mặt hàng bao gồm máy thở và máy chụp X-quang.

Bộ cho biết: “Các cơ quan hữu quan của Pakistan và Ấn Độ có thể tìm ra các phương thức để vận chuyển nhanh chóng những mặt hàng cứu trợ. Trong khi hai nước đang có xung đột về lãnh thổ, Pakistan đối mặt với nguy cơ bùng phát tương tự nếu virus không được kiểm soát.”

Trung Quốc cho biết họ cũng đã đề nghị giúp đỡ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm thứ Hai cho biết Bắc Kinh và New Delhi hiện “đang liên lạc với nhau”. Ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ trong khả năng của mình nếu phía Ấn Độ thông báo cho chúng tôi về các nhu cầu cụ thể của họ.”

Làn sóng COVID lớn đầu tiên của Ấn Độ đã đạt đỉnh vào tháng 9 năm ngoái với hơn 97.000 trường hợp mắc hàng ngày. Làn sóng thứ hai hiện tại dễ lây nhiễm hơn và nguy hiểm hơn, được cho là do các biến thể virus mới gây ra. Biến thể này đã được phát hiện ở Úc, Singapore, Nhật Bản và các nơi khác.

Tuy nhiên, ngoài suy đoán về các biến thể, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng những cuộc tụ tập đông người gần đây để vận động bầu cử và lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ cũng là những yếu tố có thể góp phần vào sự gia tăng đột biến số ca nhiễm.

Ấn Độ đã và đang tự quảng bá mình là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất vắc-xin, có kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vắc xin COVID-19. Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Hai cho biết kế hoạch này “vẫn đang đi đúng hướng” và “sẽ tiếp tục được tiến hành”.

Nhưng tính đến Chủ nhật, chỉ khoảng 8,5% dân số Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin, theo trang web thống kê Our World in Data. Con số này cao hơn nhiều nước châu Á nhưng kém xa so với con số khoảng 41% ở Hoa Kỳ và 49% tại Vương quốc Anh.

Và trong khi New Delhi đang cố gắng kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh, các quốc gia khác đang tìm cách hạn chế các đi lại từ Ấn Độ.

Thành viên của nhóm Bộ Tứ là Australia hôm thứ Ba đã quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ cho đến ngày 15/5, Reuters đưa tin. New Zealand và Hồng Kông đã đình chỉ lượng khách đến từ Ấn Độ hồi đầu tháng 4.

Cũng bắt đầu từ thứ Ba, Maldives sẽ ngăn du khách đến từ Ấn Độ “lưu trú tại các cơ sở du lịch ở các hòn đảo có người sinh sống”, Bộ Du lịch nước này thông báo trên Twitter. Vì Ấn Độ là nguồn khách lớn cho quốc đảo, nên những hạn chế mới có thể là một đòn giáng mạnh vào ngành du lịch tại đây.

Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao nước láng giềng Bangladesh thông báo rằng các hoạt động di chuyển của người dân qua biên giới đất liền với Ấn Độ sẽ bị đình chỉ từ thứ Hai đến ngày 9/5.

Singapore tuần trước đã thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Ấn Độ bằng cách giảm phê duyệt nhập cảnh. Tất cả những người đến từ Ấn Độ hiện phải thực hiện cách ly tại nhà bổ sung trong 7 ngày sau khi kết thúc cách ly 14 ngày tại các cơ sở chuyên biệt.

Tại Singapore, dịch COVID-19 phần lớn được kiểm soát, nhưng các ca nhiễm nhập cảnh vẫn đạt mức 2 con số. Hôm Chủ nhật, Singapore ghi nhận 40 ca nhiễm nhập khẩu, với hơn một nửa số bệnh nhân đến từ Ấn Độ.

Thái Lan, quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của dịch, cũng đang thắt chặt các hạn chế. Đại sứ quán Thái Lan tại Delhi cho biết trong một tuyên bố rằng giấy chứng nhận nhập cảnh cho những người không mang quốc tịch Thái Lan đi du lịch từ Ấn Độ sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Lê Vy (theo Nikkei)

Xem thêm: