Theo tờ Nikkei, Trung Quốc đang có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn tại Malaysia và xây dựng một con đường cao tốc dài 580km tại Lào, các động thái nhằm đối đầu Mỹ khi Washington tăng cường các biện pháp chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Nam Á.

Embed from Getty Images

Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời sẽ được xây dựng bởi Tập đoàn Điện Mặt trời khổng lồ Risen của Trung Quốc. Tập đoàn này đã đồng ý đầu tư 42,2 tỷ ringgit (10,1 tỷ đôla) vào ngành công nghiệp quang điện tại Malaysia, Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp nước này thông báo hôm 24/6.

Một ngày trước đó, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng nội các các nước đối tác trong sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường. Bắc Kinh cũng đề nghị cung cấp vắc-xin COVID-19 và đẩy mạnh hợp tác. Quyết định đầu tư của Công ty Điện lực Risen dường như phản ánh mong muốn của các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh.

Các cuộc vận động đầu tư ồ ạt của Trung Quốc liên quan đến nhiều dự án quy mô lớn và hỗ trợ kinh tế đang được nhìn nhận như một cố gắng làm suy yếu Mỹ trong cuộc đua giành giật ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực ASEAN. 

Trước đó, ngày 7/6, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong vòng 16 tháng với các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Trùng Khánh. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Bộ trưởng Thương mại Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Phandiatan rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho Jakarta và nhập khẩu các sản phẩm của Indonesia.

Ngày 22/6, Trung Quốc cũng đồng ý với Campuchia đẩy mạnh hợp tác để cải thiện hệ thống vận tải, với việc Bắc Kinh cử đến nước này các chuyện gia về công nghệ cơ sở hạ tầng.

Tại Lào, công trình xây dựng đường cao tốc do Bắc Kinh hỗ trợ cũng đang được tiến hành. Theo Tân Hoa xã, ngày 7/6, chính phủ Lào đã phê chuẩn việc xây dựng tuyến đường cao tốc dài 580km trị giá 5,1 tỷ đôla.

Việt Nam, nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại biển Đông, cũng là một mục tiêu để Bắc Kinh chi mạnh tay. Từ tháng 1 đến tháng 4, Trung Quốc đã đầu tư vào 61 dự án tại Việt Nam với tổng trị giá 1 tỷ đôla, theo truyền thông Việt Nam.

Theo tờ Nikkei, Bắc Kinh đang quyết tâm ngăn cản nỗ lực của Washington nhằm lôi kéo ASEAN về phía họ. Tại Hội nghị thượng đỉnh hồi giữa tháng 6, nhóm G7 đã nhất trí tạo ra một sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng mới để đối chọi với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhằm hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển. 

Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc với các ngoại trưởng ASEAN diễn ra ngày sau đó. 

Bất cứ khi nào Washington cố gắng tiếp cận gần hơn với các thành viên ASEAN, Bắc Kinh lập tức đưa ra một động thái đáp trả. 

Các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc tại khu vực phản ánh sự tính toán kỹ càng của họ để lấy lòng các nước trong khi biến sự hiện diện quân sự của họ tại biển Đông thành việc đã rồi.

Ngân Hà (theo Nikkei)

Xem thêm: