Ngay trong cùng ngày ông Yoon Suk-yeol nhậm chức tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5, Triều Tiên bất ngờ thông báo lệnh phong tỏa khẩn cấp trên toàn quốc vì “Sự cố cấp quốc gia” chưa rõ.

Theo NK NEWS, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn chưa cung cấp thêm thông tin làm rõ về việc này và lệnh phong tỏa trên toàn quốc vẫn chưa được dỡ bỏ cho đến chiều ngày 11/5, nhưng truyền thông nhà nước Triều Tiên đã im lặng về việc bất thường này.

“Sự cố cấp quốc gia” không xác định của Triều Tiên gây hoang mang

NK News của Hàn Quốc chuyên theo dõi các động thái của Triều Tiên dẫn một số nguồn tin cho biết, vào chiều ngày 10/5, nhà cầm quyền Triều Tiên bất ngờ lệnh cho mọi người dân Bình Nhưỡng ngay lập tức trở về nhà và không được đi ra ngoài.

Một trong những nguồn tin cho biết, sau khi có lệnh khẩn cấp thì đông đảo người dân xếp hàng dài tại các bến xe buýt ở Bình Nhưỡng để chờ trở về nhà. Do Chính phủ Triều Tiên không giải thích lý do chi tiết nên cũng khiến nhiều người hoang mang.

Sau đó, một số phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin động thái phong tỏa khẩn cấp này của nhà cầm quyền Triều Tiên là sự kiện diễn ra trên toàn quốc chứ không chỉ thủ đô Bình Nhưỡng, toàn bộ Triều Tiên đều bị phong tỏa.

Truyền thông Triều Tiên im lặng về sự kiện

Mặc dù tin tức này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng quốc tế, nhưng vấn đề kỳ lạ là các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn phát sóng và đưa tin bình thường theo nhịp sống bình thường chứ không hề đề cập đến “sự kiện quốc gia phong tỏa toàn quốc”.

Hãng tin NK NEWS đã cố gắng gọi cho một số tổ chức và công ty của Triều Tiên nhưng không được kết nối, chỉ có một số khách sạn kết nối được nhưng khi được hỏi liệu các cơ sở có mở cửa hay không thì họ đã cúp máy. Về vấn đề này, quan chức của Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng trả lời: “Không thể bình luận”.

Một nguồn tin khác cho biết, nhà chức trách Triều Tiên đã chỉ thị công dân không được rời khỏi nhà, nhưng không nói rõ khi nào lệnh sẽ được thu hồi.

Nguồn tin cho biết lệnh phong tỏa lần này là một “vấn đề mang tính quốc gia”, tính đến chiều ngày 11/5, lệnh phong tỏa liên quan vẫn chưa được dỡ bỏ và chính quyền cũng chưa công khai giải thích thêm chi tiết, đến nay vẫn chưa biết khi nào sẽ dỡ bỏ.

Dù vậy hiện tại vẫn chưa rõ mức độ phong tỏa của Triều Tiên trong khoảng thời gian này. Theo thông tin, Triều Tiên đã ban hành lệnh phong tỏa khẩn cấp vào lúc 2:00 chiều ngày 10/5, nhưng đến 5:00 giờ chiều sau đó vẫn có những người từ biên giới Paju Hàn Quốc thấy bên Triều Tiên có ​​những người nông dân đang làm ruộng. Hãng Yonhap của Hàn Quốc vào chiều 11/5 cũng công bố một số hình ảnh để khẳng định cư dân Triều Tiên vẫn làm việc ngoài trời.

“Sự cố cấp quốc gia” là gì?

Có nhiều suy đoán về những gì “sự cố cấp quốc gia” đã xảy ra ở Triều Tiên.

Có quan điểm cho cho rằng trong chế độ độc tài thì điều gọi là “sự cố cấp quốc gia” khá hiếm thấy, chẳng hạn như cái chết của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc [có thể xem là “sự cố cấp quốc gia”].

Cũng có phân tích khác cho rằng đó có thể là nỗi lo lây lan của đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). Thực tế vào đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì nhà cầm quyền Triều Tiên đã ban hành lệnh phong tỏa tương tự, năm 2021 nước này cũng đã nhiều lần thông báo phong tỏa do khói mù mịt từ nước ngoài. Tuy nhiên, NK NEWS dẫn các nguồn tin nói rằng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc phong tỏa lần này có liên quan đến dịch bệnh.