Hội nông dân “Oszukana Wies” của Ba Lan dọa sẽ phá đám chuyến thăm của Tổng thống Ukraine trong tuần này, vì xuất khẩu ngũ cốc Ukraine phá giá và ảnh hưởng đến họ, tờ Interia đưa tin hôm Thứ Hai.

Zelensky 1
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Ghép từ ảnh Shutterstock)

Hội nông dân “Oszukana Wies” (ngôi làng bị lừa dối) cho biết vẫn chưa thấy cam kết của chính phủ được thực hiện. Trước đó, Chính phủ Ba Lan đã cam kết một khoản 11 điểm để đảm bảo quyền lợi của nông dân.

Trong 11 điểm đó, ngoài việc chỉnh lại thuế ngũ cốc Ukraine, còn có một số khoản như tăng cường kiểm soát biên giới, một khoản kích thích 600 triệu tiền Ba Lan từ ngân sách cho nông dân, tăng cường xuất khẩu, cho nông dân vay thanh khoản ưu đãi với lãi suất 2% với tổng là 10 tỷ tiền Ba Lan hoặc sửa đổi đạo luật về nhiên liệu sinh học.

Cuối tuần trước, hội nông dân “Oszukana Wies” đã phàn nàn rằng họ vẫn chưa thấy cam kết nào được thực hiện. Đầu tuần này, họ đã dọa sẽ tìm cách phá đám chuyến đi thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mấy ngày tới, nếu các yêu sách của họ vẫn chưa được thực hiện.

Tổng thống Zelensky bị bẽ mặt tại Áo

Video hàng chục nhà lập pháp Áo đã bỏ đi không thèm nghe diễn thuyết của ông Zelensky, phản đối việc lôi kéo Áo dây dưa vào chiến tranh Ukraine. Cảnh trái ngược hoàn toàn với 3 tháng trước đó ở Washington DC, khi ông Zelensky được chính quyền Biden đón chào khi cả Quốc hội Mỹ đứng lên vỗ tay:

Tuần trước, ông Zelensky đã bị bẽ mặt tại Áo, BBC đưa tin. Khi ông được mời phát biểu qua video tại Quốc hội Áo, thì hàng chục nhà lập pháp bỏ ra ngoài và không thèm nghe. Các chính trị gia của Đảng Tự do Áo cho rằng hành động gần đây của ông Zelensky đang lôi kéo Áo vào chiến tranh, và vi phạm “tính trung lập” của quốc gia này.

Những dòng chữ đòi “không gian cho trung lập”“không gian cho hòa bình” được lập nên để biểu thị phản đối. Lưu ý rằng hiện nay ở Quốc nội Ukraine, ai kêu gọi hòa bình là có thể bị coi là phần tử “hòa bình Nga” đang phản đối chính sách của nhà nước.

“Tính trung lập vĩnh viễn” của Áo là một phần của hiến pháp kể từ năm 1955: “Áo sẽ không bao giờ trong tương lai gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào cũng như không cho phép thiết lập căn cứ quân sự của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ của mình.”

Nhật Tân