Chính quyền ông Biden hy vọng Quốc hội thông qua dự luật “Luật Bình đẳng” (Equality Act) trong khi dự luật này chịu thách thức mạnh mẽ từ các nhân sĩ phe bảo thủ. Họ cho rằng cái gọi là “Luật Bình đẳng” của Đảng Dân chủ sẽ dẫn đến sự công kích toàn diện nhất đối với tự do tôn giáo. Nữ nghị sĩ mang súng được chú ý nhất thuộc Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, đã lớn tiếng kêu kêu gọi tất cả các nghị sĩ đều nên chống lại dự luật này.

Marjorie Taylor Greene
Nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 24/2, bà Marjorie Taylor Greene – Dân biểu khóa mới tại Quốc hội đến từ tiểu bang Georgia, người nổi tiếng với việc sở hữu súng và mang theo súng, đã viết trên Twitter nhắc lại ý kiến phản đối của bà đối với “Dự luật Bình đẳng”, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ dự luật này cân nhắc lại lập trường của mình. 

Nếu Hạ viện trong tuần này thông qua dự luật “Luật Bình đẳng” của Đảng Dân chủ, vậy thì sẽ tiến hành sửa lại định nghĩa luật pháp về giới tính để gộp khuynh hướng giới tính và công nhận giới tính lại. Dự luật này sẽ mở rộng phạm vi giám sát của chính phủ trong phương diện bảo vệ giới tính, ví dụ như yêu cầu cơ quan y tế và chăm sóc sức khỏe cung cấp liệu pháp hormone và phẫu thuật ngoại khoa liên quan đến phẫu thuật chuyển giới, chứ không cân nhắc đến tín ngưỡng của người làm việc trong cơ quan y tế và chăm sóc sức khỏe. 

Điều khiến cho nhân sĩ phe bảo thủ cảm thấy hoang đường là theo quy định của dự luật này, người nam giới tự nhận là nữ giới có thể vào nhà vệ sinh nữ, vận động viên nam tự nhận là nữ giới cũng có thể tham gia thi đấu thể thao nữ. 

Hôm 24/2, trên Twitter, Dân biểu Marjorie Taylor Greene đã nói rõ trong một tweet rằng bà đã yêu cầu tạm ngưng họp khi Quốc hội biện luận về dự luật “Luật Bình đẳng”, bởi vì bà cho rằng Quốc hội cần tạm ngưng để suy nghĩ lại về cái gọi là dự luật “Luật Bình đẳng” sẽ hủy hoại quyền lợi của những người phụ nữ và những cô gái như thế nào, hủy hoại quyền lợi nữ giới trong các môn thi đấu thể thao thế nào và hủy hoại quyền lợi của những người tín ngưỡng tôn giáo thế nào. 

 

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa như bà Marjorie Taylor Greene nhấn mạnh, dự luật này có thể tước đoạt tự do của người Mỹ phổ thông, đặc biệt là tự do tôn giáo, cản trở quyền lợi của phụ nữ.

Trông một tweet khác, bà Marjorie Taylor Greene nói: “Cái gọi là dự luật “Luật Bình đẳng” đã hoàn toàn hủy hoại quyền lợi của phụ nữ, quyền lợi của các cô gái, quyền lợi của các thi đấu các môn thể thao của nữ giới và quyền tự do tôn giáo. Tôi hy vọng mỗi một đồng nghiệp của tôi buông bỏ chia rẽ chính trị, ý thức được việc thực thi dự luật “Luật Bình đẳng” là sai lầm … Dự luật “Luật Bình đẳng” hoàn toàn vi hiến.”

Ông Bill Donohue – Chủ tịch Liên minh Thiên Chúa giáo, trong một cuộc phỏng vấn gần đây cũng chỉ ra, hai người “nữ giới” chuyển giới ở tiểu bang Connecticut làm thế nào để giành được vị trí số một và số hai một cách nhẹ nhàng trong cuộc thi điền kinh nữ. 

Ngoài ra, ông Bill Donohue còn phê bình rằng dự luật “Luật Bình đẳng” chấm dứt các cơ sở nhận nuôi của Thiên Chúa giáo. Thông thường các cơ sở nhận nuôi của Thiên Chúa giáo sẽ không trao trẻ nhỏ cho gia đình đồng tính, hoặc gia đình chuyển giới, nhưng căn cứ theo dự luật này thì cách làm này sẽ là phạm luật. 

Bên cạnh đó, hiện tại các bệnh viện Thiên Chúa giáo có quyền căn cứ vào vấn đề tôn giáo để từ chối làm thủ thuật phá thai, nhưng dự luật “Luật Bình đẳng” sẽ quyền miễn trừ tôn giáo của họ.

Ông Bill Donohue còn cảnh báo rằng nếu dự luật “Luật Bình đẳng” được thông qua, gần như tất cả các cơ sở tôn giáo đều “bị dự trù phải phù hợp với lập pháp cấp tiến này”. Ông còn nói một cách châm biếm rằng công chúng rất khó hiểu đối với hai người tự xưng là “tín đồ ngoan đạo” như ông Joe Biden và bà Nancy Pelosi mà lại ủng hộ luật công nhiên chống lại Thiên Chúa, dự luật này đã làm suy yếu rất nhiều quyền tự do tôn giáo như thế.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: