Cô Taraneh Alidoosti đã bị bỏ tù sau khi cô bày tỏ tình đoàn kết với một người đàn ông gần đây đã bị hành quyết vì các cuộc biểu tình.

Embed from Getty Images

Các nhà chức trách Iran đã bắt giữ một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của đất nước với cáo buộc “truyền bá thông tin sai sự thật” về các cuộc biểu tình trên toàn quốc đang lan rộng khắp đất nước, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Bảy.

Báo cáo của Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) cho biết cô Taraneh Alidoosti, ngôi sao của bộ phim đoạt giải Oscar, The Salesman, đã bị bỏ tù một tuần sau khi cô đăng một bài đăng trên Instagram bày tỏ tình đoàn kết với người đàn ông đầu tiên vừa bị xử tử vì những tội ác được cho là đã gây ra trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

IRNA cũng cho biết một số người nổi tiếng khác của Iran đã “bị cơ quan tư pháp triệu tập vì xuất bản nội dung khiêu khích”.

Theo báo cáo được công bố trên kênh Telegram chính thức của truyền thông nhà nước, Alidoosti đã bị bắt vì cô không cung cấp “bất kỳ tài liệu nào để chứng minh những tuyên bố của mình [là đúng sự thật]”.

Trong bài đăng của mình, nữ diễn viên 38 tuổi cho biết: “Tên anh ấy là Mohsen Shekari. Mọi tổ chức quốc tế đang theo dõi cuộc đổ máu này mà không hành động, là một sự ô nhục đối với nhân loại.”

Anh Shekari bị hành quyết vào ngày 9 tháng 12 sau khi bị tòa án Iran buộc tội anh chặn đường [cảnh sát] ở Tehran và tấn công một thành viên của lực lượng an ninh nước này bằng dao.

Tuần trước, Iran đã hành quyết tù nhân thứ hai tên là Majidreza Rahnavard vì tội danh liên quan đến các cuộc biểu tình. Thi thể của anh Rahnavard bị treo trên cần cẩu xây dựng như một lời cảnh báo cho những người khác. Chính quyền Iran cáo buộc anh Rahnavard đã đâm chết hai thành viên lực lượng bán quân sự của nước này.

Cả hai người đàn ông đều bị hành quyết chưa đầy một tháng sau khi họ bị buộc tội, nhấn mạnh tốc độ mà Iran hiện thực hiện các bản án tử hình đối với các tội danh bị cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình. Các nhà hoạt động cho biết ít nhất một chục người đã bị kết án tử hình trong các phiên điều trần kín.

Cô Alidoosti đã có ít nhất ba bài đăng trên tài khoản Instagram của mình bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình kể từ khi chúng ra vào tháng Chín. Tài khoản của cô, có khoảng tám triệu người theo dõi, đã bị đình chỉ.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Iran kể từ cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi vào ngày 16/ 9 sau khi bị cảnh sát đạo đức bỏ tù. Kể từ đó, các cuộc biểu tình đã trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với hệ thống chính phủ của Iran sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Cô Alidoosti trước đây đã chỉ trích chính phủ Iran và lực lượng cảnh sát của nước này.

Vào tháng 6 năm 2020, cô từng bị kết án 5 tháng tù treo sau khi cô chỉ trích cảnh sát trên Twitter vào năm 2018 vì đã hành hung một phụ nữ đã bỏ khăn trùm đầu.

Các bộ phim khác mà cô Alidoosti đã tham gia bao gồm The Beautiful City và About Elly.

Hengameh Ghaziani và Katayoun Riahi, hai nữ diễn viên nổi tiếng khác ở Iran, đã bị chính quyền bắt giữ vì bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình trên mạng xã hội. Cả hai đã được thả.

Ít nhất 495 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trong bối cảnh bị lực lượng an ninh đàn áp mạnh tay, theo các nhà hoạt động Nhân quyền ở Iran, một nhóm đã theo dõi các cuộc biểu tình kể từ khi chúng bắt đầu. Hơn 18.200 người đã bị chính quyền giam giữ.

Lê Vy (t/h)