Nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì lâu nhất của Anh Quốc, đã qua đời tại nhà riêng ở Scotland hôm thứ Năm (8/9), thọ 96 tuổi.

Embed from Getty Images

Con trai của Nữ hoàng Elizabeth II và cũng là vị vua mới của Anh Quốc, Charles hôm 8/9 đã phát đi tuyên bố để tang Nữ hoàng.

Cung điện Buckingham khi thông báo về cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II đã gọi ông Charles là Vua. Phu nhân của ông Charles, bà Camila được nhắc đến là Hoàng hậu.

Một phát ngôn viên của ông Charles đã nói với Telegraph và Sky News rằng ông sẽ được gọi là Vua Charles III.

Trong tuyên bố về Nữ hoàng Elizabeth II, ông Charles đã gọi sự qua đời của bà là “thời khắc đau buồn nhất đối với tôi và đối với tất cả thành viên trong gia đình tôi”.

Chúng tôi tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Quốc chủ đáng kính và người Mẹ rất mực yêu thương. Tôi biết toàn quốc, Khối Vương Quốc Anh và vô số người dân khắp thế giới sẽ cảm nhận sâu sắc về sự qua đời của bà”, ông Charles nói thêm.

Trong suốt giai đoạn tang tóc và sự thay đổi này, gia đình tôi và tôi sẽ được an ủi và vững tin bởi sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc dành cho Nữ hoàng”, ông Charles nhấn mạnh.

Cung điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Elizabeth II “đã ra đi thanh thản tại Balmoral vào chiều nay [8/9]”. Cung điện cũng nói: “Vua Charles và Hoàng hậu Camila sẽ ở lại Balmoral vào tối nay [8/9] và sẽ quay lại London vào ngày mai [9/9]”.

Ông Charles sẽ được tuyên bố chính thức trở thành Vua trong tương lai gần. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Cung điện St James ở London.

Trong vài tháng gần đây, ông Charles đã thay thế Nữ hoàng trong nhiều sự kiện khi bà di chuyển khó khăn và gặp các vấn đề sức khỏe khác.

Tân Thủ tướng Anh Minister Liz Truss đã kêu gọi người dân Anh Quốc hãy “đoàn kết” ủng hộ quốc vương mới.

Bà Liz Truss, trong tuyên bố phát đi hôm 8/9, cho hay: “Trong những ngày khó khăn phía trước, chúng ta sẽ đoàn kết với bạn hữu khắp Anh Quốc, khối Thịnh vượng chung và thế giới, để tôn vinh thời gian trị vì phi thường của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là một ngày mất mát lớn lao, nhưng Nữ hoàng Elizabeth II đã để lại một di sản vĩ đại”.

Nhiều lãnh đạo thế giới đã lập tức gửi lời chia buồn sau khi biết tin Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: “Chúng tôi tiếc thương sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Bà là hình mẫu và là niềm cảm hứng cho hàng triệu người, cả những người dân ở Đức. Sự cam kết của bà đối với hòa giải quan hệ Đức – Anh sau những nỗi kinh hoàng của Thế chiến II sẽ mãi trường tồn. Bà sẽ được nhớ đến, chí ít là tính cách hóm hỉnh của bà”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: “Tôi nhớ bà là một người bạn của nước Pháp, một vị nữ hoàng nhân hậu, người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đất nước bà và trong thế kỷ của bà”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói rằng Nữ hoàng Elizabeth II “đã định hình một kỷ nguyên” và đã đóng vai trò là “nhân vật đại diện vững vàng và nguồn an ủi, tự hào cho nhiều thế hệ người Anh, gồm nhiều người chưa bao giờ biết đất nước của họ thiếu vắng bà”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ nhớ đến “tình bạn lớn lao, sự thông minh và khiếu hài hước tuyệt vời” của Nữ hoàng Elizabeth II.

Sự trị vì lịch sử và đáng nhớ của Nữ hoàng Elizabeth II đã để lại di sản to lớn về hòa bình và thịnh vượng cho Anh Quốc”, ông Trump nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng ông sẽ không bao giờ quên “sự ấm áp và tốt bụng” mà Nữ hoàng Elizabeth II đã thể hiện khi hai người gặp nhau vào năm 2015 và năm 2018.

Nhiều nhà lãnh đạo, các nhân vật có ảnh hưởng trên toàn thế giới vẫn đang tiếp tục gửi điện tín và/hoặc phát đi tuyên bố chia buồn về cái chết của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Hải Đăng (T/h)