Cung điện Buckingham hôm Chủ Nhật (20/2) loan báo rằng Nữ hoàng Elizabeth II đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Embed from Getty Images

Nữ hoàng Anh nhiễm COVID-19 chỉ hai tuần sau khi Thái tử Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona có nguồn gốc Trung Quốc này. Thái tử Charles hiện đã quay trở lại làm việc bình thường.

Cung điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Elizabeth II, 95 tuổi, đang biểu hiện triệu chứng nhẹ giống cảm cúm nhưng sẽ tiếp tục được theo dõi thêm. Nữ hoàng Anh đã tiêm 3 mũi vắc-xin ngừa COVID-19.

[Nữ hoàng] sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế và sẽ tuân thủ tất cả các hướng dẫn phù hợp”, Cung điện Buckingham nói trong tuyên bố phát đi hôm 20/2.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Paul Hunter cho biết Nữ hoàng có thể sẽ nhận được một trong số các loại thuốc kháng virus đã được phê duyệt ở Anh, để điều trị COVID-19, nhằm giảm nguy cơ bệnh nặng.

Nhiều chính trị gia cấp cao của Anh đã gửi đến Nữ hoàng lời chúc mong bà sớm bình phục. Thủ tướng Boris Johnson đã tweet: “Thay mặt cho tất cả, tôi cầu chúc Nữ hoàng sớm bình phục và nhanh chóng trở lại với sức khỏe mạnh mẽ.” Bộ trưởng Y tế, ông Sajid Javid nói: “Chúc Nữ hoàng hồi phục nhanh chóng”. Trong khi lãnh đạo Đảng Lao động đối lập, ông Keir Starmer, cầu chúc Nữ hoàng “khỏe mạnh và phục hồi nhanh chóng. Mong phu nhân sớm khỏe lại.”

Theo hãng tin AP, ngày 6/2, Nữ hoàng đã kỷ niệm 70 năm Đại lễ Bạch kim, và trở thành quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, nhưng không tổ chức linh đình, bởi đây cũng là ngày cha bà, vua George VI, băng hà. Nữ hoàng lên ngôi ngày 6/2/1952, sau khi vua cha George VI không thể hồi phục vì cuộc phẫu thuật phổi.

2 tháng nữa, bà sẽ tròn 96 tuổi (ngày 21/4). BBC đưa tin, vào tháng 10 năm ngoái, Nữ hoàng đã giảm bớt khối lượng công việc để kiểm tra sức khỏe sau khi nhập viện qua đêm.

Nữ hoàng là quốc vương mới nhất nhiễm COVID. Đầu tháng này, Nữ hoàng Margrethe II 82 tuổi của Đan Mạch và Vua Felipe VI 54 tuổi của Tây Ban Nha đều được chẩn đoán mắc các triệu chứng nhẹ, dù đã được tiêm chủng.

Cung điện Buckingham cho biết Nữ hoàng sẽ tiếp tục sứ mệnh “nhẹ nhàng” tại lâu đài Windsor trong tuần tới.

Thái tử Anh Charles 73 tuổi được chẩn đoán nhiễm COVID lần thứ 2 vào ngày 10/2; bà Camilla 74 tuổi, vợ của Thái tử Charles, cũng nhiễm bệnh vào ngày 14/2. Thái tử Charles đã trở lại làm việc. Gần đây, nhân viên tại Lâu đài Windsor cũng xuất hiện một số ca bệnh.

Nữ hoàng có lịch trình bận rộn trong vài tháng tới và sẽ đích thân tham dự một số sự kiện công cộng trong vài tuần tới. Ngày 29/3, bà sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tại Tu viện Westminster cho người chồng Philip của bà đã qua đời vào tháng 4 năm ngoái ở tuổi 99.

Gần đây, con trai thứ 2 của Nữ hoàng, Hoàng tử Andrew, đang vướng vào một vụ bê bối tình dục vừa mới được hòa giải vào thứ Ba ngày 15/2. Bà Virginia Giuffre đã đệ đơn kiện ở Hoa Kỳ với cáo buộc cô bị Hoàng tử lạm dụng tình dục khi bà 17 tuổi và đi du lịch với “Triệu phú ấu dâm”, ông Jeffrey Epstein, nhà tài chính quá cố, kiêm tội phạm tình dục.

Hoàng tử Andrew đã phủ nhận điều này và đồng ý quyên góp cho tổ chức từ thiện của nguyên đơn trong vụ hòa giải. Theo đài BBC và các báo Canada, New Zealand, Hoàng tử Andrew đã bị tước các chức vụ danh dự kèm quân hàm của Hải quân, Không quân, Bộ binh ở cả 3 nước này.

Xuân Thành

Xem thêm: