Tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, vận động viên trượt tuyết nhảy xa nữ Nhật Bản đồng thời là người giữ kỷ lục quán quân giải đấu thế giới, Sara Takanashi, đã bị loại vì chiếc quần bó “rộng hơn 2 cm” sau màn thi đấu ngày 7/2. Ngoài ra, các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia bị hủy thành tích do trang phục không hợp tiêu chuẩn.

Embed from Getty Images

Vận động viên Sara Takanashi của đội Nhật Bản sau cú nhảy đầu tiên đã bị phán quyết trang phục vi phạm quy định, thành tích của cô bị hủy, lỡ mất cơ hội giành huy chương. Truyền thông nước ngoài gọi đây là “trò hề”. (Ảnh: Getty Images).

Vận động viên trượt tuyết nhảy xa 25 tuổi người Nhật Bản, cô Sara Takanashi, là vận động viên được yêu thích nhất khi giành chiến thắng với kỷ lục 61 danh hiệu trong hàng loạt giải đấu thế giới. Ngày 7/2, cô đã ra trận đầu cho đội Nhật Bản với thành tích tốt khi nhảy 103 mét. Tuy nhiên, sau đó cô đã bị loại bỏ, đội Nhật Bản mất đi thành tích nhảy này nên cuối cùng chỉ đứng thứ tư. Ở vị trí thứ tư, và hụt huy chương, dáng vẻ tự trách và khóc lóc của Takanashi khiến cư dân mạng Nhật Bản cảm thấy rất xót xa.

Embed from Getty Images

Dáng vẻ tự trách và khóc lóc của Sara Takanashi đã khiến cư dân mạng Nhật Bản cảm thấy xót xa. (Ảnh: Getty Images).

Takanashi bị phán quyết vì bộ đồ bó đùi “lỏng 2 cm”. Về việc này huấn luyện viên môn trượt tuyết nhảy xa của đội nữ Nhật Bản Toru Washizawa cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Đây không phải là vấn đề với Takanashi, là vì nhân viên công tác xác nhận không đầy đủ.” Có huấn luyện viên chỉ ra rằng địa điểm thi đấu ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển, nhiệt độ thấp -15 độ C có thể khiến vận động viên bị mất nước và gây ra những thay đổi nhỏ về thể hình.

Trước sự việc này, hãng truyền thông châu Âu Eurosport đã trực tiếp gọi “đây là một trò hề” và phỏng vấn huấn luyện viên Đức Stefan Horngacher, ông đã nói một cách tức giận: “Điều này quá nực cười, họ đều đã thắng giải thế giới. Hơn nữa chúng tôi không nhận được bất cứ giải thích nào.”

Embed from Getty Images

Một vận động viên khác bị loại là cô Silje Opseth của Na Uy, cô nói nói với truyền thông Na Uy rằng các giám khảo đã không tuân theo quy trình bình thường khi đo. (Ảnh: Lars Baron / Getty Images).

Một vận động viên khác bị loại là cô Silje Opseth của Na Uy, cô nói nói với truyền thông Na Uy rằng các giám khảo đã không tuân theo quy trình bình thường khi đo: “Tôi không biết phải nói gì, họ đo quần áo theo một cách hoàn toàn khác, chúng tôi được yêu cầu đứng theo một cách khác so với trước đây.”

Đây là lần đầu tiên nội dung đồng đội hỗn hợp được tổ chức tại Thế vận hội, giúp các vận động viên nhảy cầu nữ có thêm cơ hội giành huy chương. Huấn luyện viên người Na Uy Clas Brede Braaten cho biết: “Đây là điều rất đau đớn đối với các vận động viên nữ. Chúng tôi muốn quảng bá nội dung thi đấu mới và cho nữ giới có nhiều cơ hội tham gia hơn, nhưng tại sao chỉ có vận động viên nữ bị loại? Điều này đối với thể thao của chúng tôi mà nói là một này ngày đáng buồn.”

Lập Minh, Vision Times

Xem thêm: