Các giám mục Công giáo tại Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc soạn thảo một văn kiện giáo huấn về Phép Thánh Thể, có thể khiển trách Tổng thống Joe Biden, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những người khác vì ủng hộ việc nạo phá thai.

Embed from Getty Images

Hơn 73% giám mục trong tuần này đã bỏ phiếu tại Hội nghị của Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ (USCCB) để chấp thuận việc soạn thảo về ý nghĩa của Bí tích Thánh thể trong nhà thờ. Động thái này có khả năng dẫn đến việc từ chối làm lễ rước ban thánh cho ông Biden, bà Pelosi và các quan chức theo Công giáo khác trong chính quyền Biden.

Ông Biden, một người theo Công giáo, từ lâu đã ủng hộ việc phá thai. Trước cuộc bỏ phiếu của các Giám mục, ông cho biết: “Đó là một vấn đề cá nhân, và tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.”

Giám mục Donald Hying ở Madison, bang Wisconsin, nói hôm thứ Năm (17/6) rằng nhiều người Công giáo đang cảm thấy khó hiểu về một Tổng thống tham dự Thánh lễ thường xuyên nhưng ủng hộ “chương trình nghị sự ủng hộ phá thai cấp tiến nhất trong lịch sử.”

Năm 2019, một linh mục Công giáo tại Nam Carolina đã từ chối làm Lễ Thánh cho ông Biden vì lập trường ủng hộ phá thai của ông. Trong vài tháng gần đây, một số linh mục và giám mục nói rằng các chính trị gia ủng hộ phá thai không nên nhận Bí tích Thánh thể. Những người chỉ trích ông Biden từ lâu đã nói rằng ông nên điều chỉnh quan điểm chính trị của mình để phù hợp với Đạo Công giáo.

Tổng giám mục San Francisco Salvatore Cordileone lập luận rằng “cả đất nước đang nhìn vào chúng ta” và “nếu chúng ta không hành động một cách dũng cảm, rõ ràng và thuyết phục về giá trị Công giáo cốt lõi này, làm sao chúng ta có thể mong chờ được coi trọng ở những vấn đề khác?” tờ Washington Post đưa tin.

Trước đó, ông Cordileone nói các linh mục Công giáo nên từ chối làm Thánh lễ cho các quan chức đắc cử ủng hộ việc phá thai. 

Nhóm Catholics for Choice (Những người Công giáo thuận theo sự lựa chọn), một nhóm Công giáo tự do, đã chỉ trích gay gắt cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, tuyên bố “các giám mục đã chọn đảng phái thay vì mục sự” và muốn kích động “căng thẳng và chia rẽ.”

Trong khi đó Vatican đang cố làm chậm việc soạn thảo văn kiện của các giám mục Mỹ. Tháng trước, văn phòng Giáo lý của Vatican đã cố can thiệp và thúc giục “đối thoại rộng rãi và bình lặng” về vấn đề này.

Cuối cùng, văn bản được biểu quyết trong tuần này sẽ cần có sự chấp thuận của Vatican, để được coi như một sự “công nhận”.

Ngân Hà (theo Epoch Times)

Xem thêm: