Ông Joe Biden đang cáo buộc các quan chức cấp cao của chính quyền TT Trump trong Bộ Quốc phòng (DOD) và các cơ quan khác khiến an ninh quốc gia gặp nguy hiểm bằng cách cản trở quá trình chuyển tiếp của nhóm ông vào Nhà Trắng.

Nhận xét trên được ông Biden đưa ra hôm 28/12 tại Wilmington, Delaware khi thảo luận về những thách thức chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia mà chính quyền của ông sẽ thừa hưởng. Tại sự kiện này, ông Biden cáo buộc các quan chức chính trị cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ chối hợp tác với việc bàn giao chính thức quyền lực.

Ông Joe Biden cho biết nhiều cơ quan an ninh của Mỹ đã bị “bỏ trống” dưới thời Tổng thống Donald Trump và việc chính quyền ông Trump trì hoãn việc cung cấp thông tin cho nhóm chuyển tiếp của ông là một “sự vô trách nhiệm.” Ông Biden tuyên bố các quan chức chính quyền cấp cao đang đặt an ninh quốc gia vào nguy cơ hơn nữa bằng cách từ chối hợp tác với quá trình chuyển đổi. 

“Đối với một số cơ quan, nhóm của chúng tôi nhận được sự hợp tác mẫu mực từ các nhân viên sự nghiệp trong các cơ quan đó,” ông Biden nói. “Còn những người khác, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã gặp phải sự cản trở từ giới lãnh đạo chính trị của bộ đó.”

Ông Biden chỉ đích danh DOD và Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng (OMB) đã từ chối cấp cho nhóm của mình “tầm nhìn đầy đủ về kế hoạch ngân sách đang được tiến hành.”

“Như tôi đã nói ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp phải rào cản từ lãnh đạo chính trị của Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách,” ông Biden nói.

“Hiện tại, chúng tôi không nhận được tất cả thông tin cần thiết từ chính quyền sắp mãn nhiệm ở các khu vực an ninh quốc gia quan trọng,” ông nói thêm. “Theo quan điểm của tôi, đó hoàn toàn là hành động vô trách nhiệm”.

Sau khi ông Biden được nhiều hãng truyền thông lớn tuyên bố là “Tổng thống đắc cử”, nhóm chuyển tiếp của ông chỉ khởi động việc bàn giao vào cuối tháng 11 do Tổng thống Trump đã từ chối chịu thua và đưa ra nhiều cáo buộc về gian lận bầu cử.

Đến ngày 23/11, cơ quan GSA mới đồng ý để nhóm của ông Biden được tiếp cận một phần ngân sách.

Lời cáo buộc của ông Biden về việc các quan chức chính trị cấp cao trong DOD đang cản trở quá trình chuyển đổi đã bị quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller phản bác. Ông Miller tuyên bố vào giữa tháng 12 rằng DOD chỉ hoãn một ngày các cuộc họp với nhân viên của ông Biden vì phải lập kế hoạch hậu cần cho việc phân phối vắc-xin ngừa COVID-19.

“Chúng tôi đã hỗ trợ 139 buổi phỏng vấn [với] hơn 200 nhân viên của DOD… tiết lộ hàng ngàn trang tài liệu không công khai và tuyệt mật,” ông Miller nói. “Bộ không hủy bỏ hoặc từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.”

Xuân Lan

Xem thêm: