Kênh Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, ông Joe Biden đang có kế hoạch hủy bỏ giấy phép cho dự án đường ống Keystone XL trị giá 9 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Đây cũng là một trong số các cam kết mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Embed from Getty Images

Tổng thống Donald Trump đã coi dự án xây dựng đường ống này trở thành lời hứa trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình năm 2016. Trong khi đó, ông Biden ngay từ khi còn là phó tổng thống dưới chính quyền Obama đã nỗ lực hủy bỏ dự án vì đi ngược lại với những nỗ lực chống biến đổi khí hậu của họ.

Theo một báo cáo trước đó của Tập đoàn Truyền hình Canada (CBC), dòng chữ “Hủy bỏ cấp phép Keystone XL” đã xuất hiện trong danh sách các lệnh hành pháp có thể được tiến hành ngay trong ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Ông Biden trước đó đã từng thề sẽ hủy bỏ giấy phép của tổng thống cho dự án đường ống dẫn dầu nếu ông đắc cử.

Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ cho biết bà sẽ tiếp tục xúc tiến một dự án phù hợp với kế hoạch môi trường của cả hai nước. “Ngoài Canada, không có đối tác nào tốt hơn cho Hoa Kỳ về hành động khí hậu, bởi chúng ta cùng nỗ lực vì quá trình chuyển đổi xanh,” Đại sứ Kirsten Hillman cho biết trong một tuyên bố.

Được khởi công vào năm 2008, Keystone XL là một hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô kéo dài từ các mỏ dầu ở tỉnh Alberta (Canada) đến các nhà máy lọc dầu ở nhiều tiểu bang khác nhau tại Mỹ khu vịnh Mexico, dự kiến có thể vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu mỗi ngày, trên gần 2.000 km. Dự án này đã bị chậm lại do các vấn đề pháp lý ở Hoa Kỳ, cũng như phải chịu sự phản đối và chỉ trích gay gắt của các nhà môi trường.

Thủ hiến Alberta, ông Jason Kenney cho biết trên Twitter rằng việc hủy bỏ dự án này không chỉ hủy bỏ cơ hội việc làm ở hai đầu biên giới, đồng thời làm suy yếu quan hệ song phương Mỹ-Canada và hây tổn hại an ninh quốc gia Mỹ khi khiến nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu dầu của OPEC.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ (đối lập) Erin O’Toole ước tính, quyết định hủy dự án đường ống Keystone XL có thể “tàn phá hàng nghìn gia đình Canada vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế”.

Trước đó, TC Energy Corp, công ty vận hành đường ống, khẳng định họ sẽ đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2023 khi đi vào hoạt động. Công ty cũng cam kết sẽ chỉ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030 nhằm giành được sự ủng hộ của ông Biden.

Việc xây dựng đang được tiến hành khá ổn định ở Canada, với đường biên giới quốc tế đã hoàn thành. Tại Hoa Kỳ, TC Energy Corp đã bắt đầu xây dựng các trạm bơm ở mỗi tiểu bang mà tuyến đường này sẽ đi qua, nhưng những thất bại về mặt pháp lý đã khiến dự án bị đình trệ.

Cựu Tổng thống Barack Obama đã chấm dứt dự án vào năm 2015, nhận định rằng hầu hết các lợi ích kinh tế đều chảy về Canada, trong khi dự án sẽ làm tăng thêm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Về phía TT Trump, ông đã đã ban hành giấy phép của tổng thống vào năm 2017 thúc đẩy dự án này, sau đó một số nhóm môi trường đã kiện chính phủ Hoa Kỳ.

Minh Ngọc 

Xem thêm: