Tổng thống Joe Biden ngày 24/6 thông báo Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng về một kế hoạch cơ sở hạ tầng sau nhiều tuần đàm phán.

Embed from Getty Images

Ông Biden xuất hiện tại Nhà Trắng cùng với một nhóm các nhà lập pháp, bao gồm các TNS Mitt Romney (đảng CH, bang Utah), Mark Warner (đảng DC, bang Virginia), Rob Portman (đảng CH, bang Ohio), Kyrsten Sinema (đảng DC, bang Arizona), Bill Cassidy (đảng CH, bang Louisiana), Joe Manchin (đảng DC – bang West Virginia), và những người khác.

“Để trả lời trực tiếp cho câu hỏi, chúng tôi có một thỏa thuận,” Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. “Chúng tôi đã có những thỏa hiệp nghiêm túc cho cả hai bên.”

Thông báo được đưa ra sau khi các Thượng nghị sĩ đã làm việc trong nhiều tuần để tạo ra một gói nhằm đảm bảo có đủ sự ủng hộ từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ. Theo một tờ thông tin do Nhà Trắng công bố vào ngày 24/6, dự luật có trị giá khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la và sẽ đầu tư vào “cơ sở hạ tầng giao thông sạch”, cũng như “cơ sở hạ tầng điện sạch” và “khắc phục ô nhiễm di sản”.

Trong khi nhiều chi tiết về những gì dự luật bao gồm vẫn chưa rõ ràng, tổng chi phí của thỏa thuận được đề xuất được công bố hôm thứ Năm là 579 tỷ đô la chi tiêu mới, 974 tỷ đô la trong 5 năm và 1,2 tỷ nếu kéo dài trong 8 năm. 

Ke hoach co so ha tang
Kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng 579 triệu đô la của Nhà Trắng

Con số này thấp hơn nhiều so với kế hoạch 2,25 nghìn tỷ đô la mà ông Biden đã đề xuất vào tháng 3.

Nhưng bất chấp thông báo rằng đây là thỏa thuận lưỡng đảng, vẫn chưa rõ liệu một số đảng viên Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa có ủng hộ nó hay không. Các thượng nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận mới này giờ đây phải có được sự đồng tình từ các nhà lãnh đạo của cả hai đảng trong Quốc hội để đảm bảo có được 60 phiếu tại Thượng viện theo trình tự thông thường.

Ông Biden cũng đã đề xuất một gói liên quan, được gọi là Kế hoạch Gia đình Hoa Kỳ, kêu gọi thêm 1,8 nghìn tỷ đô la chi tiêu cho giáo dục, chăm sóc trẻ em và các ưu tiên khác. Trong sự kiện ở Nhà Trắng, Biden nói rằng ông hy vọng rằng sẽ có một thỏa hiệp.

Ngay sau thông báo của ông Biden, một số đảng viên Đảng Dân chủ đã chỉ trích gói kế hoạch mới là quá nhỏ. Nhiều đảng viên Dân chủ mong muốn gói lớn hơn, bao gồm nhiều tài trợ hơn cho các sáng kiến ​​liên quan đến khí hậu và các biện pháp chăm sóc trẻ em.

“Thỏa thuận hiện tại là quá nhỏ. Không giá trị, thật thảm hại,” Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (đảng DC, bang Connecticut) nói với các hãng tin. “Nó phải được kết hợp với gói thứ hai mạnh mẽ hơn, đầy đủ hơn để xứng đáng được chọn, và tôi rất hy vọng rằng nó sẽ được theo sau bởi một gói khác.”

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (đảng DC, bang Massachusetts) cũng biểu lộ rằng bà không hài lòng với kế hoạch cơ sở hạ tầng được đề xuất. “Chúng ta phải có toàn bộ, không chỉ một phần nhỏ của nó.”

Trong khi đó, một số thành viên Đảng Cộng hòa cho biết đề xuất này sẽ tăng thuế đáng kể.

“Dưới chiêu bài ‘đàm phán cơ sở hạ tầng lưỡng đảng’, một nhóm nhỏ Thượng nghị sĩ đang thực sự mở đường cho việc tăng hàng nghìn tỷ USD tiền thuế và chi tiêu mới. Đây là một thỏa thuận không công bằng đối với người dân Mỹ và mọi đảng viên Cộng hòa nên từ chối nó, chấm hết,” Dân biểu Chip Roy (đảng CH, bang Texas) viết trên Twitter.

Vài giờ sau khi thông báo, Biden nói với các phóng viên rằng ông sẽ không ký biện pháp mới này trừ khi Kế hoạch Gia đình Mỹ cũng được Quốc hội thông qua.

“Chưa đầy hai giờ sau khi công khai tán thành thỏa thuận lưỡng đảng về cơ sở hạ tầng, Tổng thống đã thực hiện bước đi bất thường là đe dọa phủ quyết nó. Đó không phải là cách để cho thấy bạn nghiêm túc về việc đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng,” Lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell nói trên Thượng viện.

Nhưng TNS Portman, một trong những đảng viên Cộng hòa ủng hộ thỏa thuận lưỡng đảng, cho biết hôm 24/6 rằng điều quan trọng là đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa “có thể ngồi với nhau về một gói cơ sở hạ tầng cốt lõi”.

TNS Manchin cũng ca ngợi thỏa thuận này, nói rằng đó là “cơ hội to lớn để chúng tôi chứng minh cho phần còn lại của thế giới rằng chúng tôi vẫn có thể hoàn thành những việc lớn theo cách của lưỡng đảng”.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: