Hôm 21/1, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết ông Joe Biden “sẽ hủy bỏ Chính sách Thành phố Mexico” (Mexico City Policy) mà chính quyền TT Trump đã mở rộng để cấm các tổ chức ở nước ngoài nhận tài trợ hỗ trợ y tế của Hoa Kỳ quảng cáo hoặc thực hiện phá thai.

Theo Breitbart News đưa tin, ông Fauci thông báo ông Biden đã ký một lá thư hủy bỏ quyết định rút lui và ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của cựu Tổng thống Donald Trump. WHO được biết đến là tổ chức ủng hộ quyền phá thai trên toàn cầu.

Ông Fauci đã thông báo cho WHO rằng ông Biden “sẽ thu hồi Chính sách Thành phố Mexico trong những ngày tới,” tức sẽ mở đường cho việc dùng tiền của người đóng thuế Hoa Kỳ tài trợ cho việc phá thai ở nước ngoài.

Tổ chức làm cha mẹ có kế hoạch Planned Parenthood và các thành viên khác chuyên vận động hành lang cho việc phá thai, đã tạo ra “Kế hoạch chi tiết về Quyền và Công lý cho sức khỏe tình dục và sinh sản”, trong đó các nhà hoạt động về quyền phá thai đề nghị ông Biden ngay lập tức hủy bỏ các chính sách hỗ trợ sự sống (pro-lìfe) của Chính quyền Trump.

Trong số các chính sách hỗ trợ sự sống mà nhóm này nhắm vào là Chính sách Thành phố Mexico. Bản kế hoạch chi tiết yêu cầu một “chính sách đối ngoại ưu tiên các quyền về sức khỏe tình dục và sinh sản”.

Vào tháng 12, Giám đốc điều hành của Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, nói với Newsweek rằng những nơi cung cấp dịch vụ phá thai đã “sẵn sàng hoạt động trong ngày đầu tiên” của Chính quyền Biden khi ông này cam kết ủng hộ việc phá thai theo yêu cầu. 

Bà Johnson cho biết điều quan trọng nhất đối với các nhà hoạt động phá thai là Biden bổ nhiệm “nhân sự chủ chốt”, những người sẽ đảm bảo thông qua các chương trình nghị sự của họ.

Trong số các yêu cầu khác của mình, các nhà vận động hành lang cho việc phá thai hy vọng ông Biden sẽ hành động để tiến hành đưa vào Hiến pháp quyết định năm 1973 của Tòa án Tối cao trong vụ Roe v Wade về quyền phá thai, nhằm ngăn chặn các tiểu bang thông qua luật ủng hộ sự sống.

Gia Huy (theo Breitbart News)

Xem thêm: