Vào thứ Ba, ngày 27/10, hãng truyền thông cánh tả CNN đã hiếm hoi đưa tin, công nhận ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang bị tổn thất nặng nề tại chiến trường quan trọng bang Pennsylvania và cuộc chiến bầu cử đang diễn ra rất gấp rút. Trong vòng cuối cùng của cuộc tranh biện tổng thống, ông Biden cam kết sẽ “chuyển đổi ngành công nghiệp dầu mỏ”, tuy nhiên, đây lại là một ngành trụ cột ở Pennsylvania. Điều này cũng đặt ra một câu hỏi mang tính trọng tâm trong cuộc bầu cử: Yếu tố quan trọng nhất để cử tri Mỹ có thể thay đổi lá phiếu của họ là gì? 

Trump vs Biden
Thời điểm trước đại dịch, một sự thật không thể chối cãi là nền kinh tế Mỹ đã rất phát triển dưới thời Trump, chính ông Trump là người có thể dẫn dắt nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Dù vẫn còn nhiều hỗn loạn, nhưng ông Trump đã nắm được chìa khóa quyết định chiến thắng. (Ảnh ghép từ Gage Skidmore/ wikimedia)

Một cuộc thăm dò gần đây của trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, hầu hết các cử tri Hoa Kỳ tin rằng kinh tế là yếu tố “cực kỳ quan trọng” để quyết định bỏ phiếu cho người nào. 

Kết quả thăm dò ý kiến

Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, 84% cử tri ủng hộ Tổng thống Trump và 66% người hâm mộ ông Biden đặt yếu tố kinh tế lên hàng đầu để quyết định bỏ phiếu, tổng cộng chiếm 74% tổng số cử tri.

Theo sắc tộc, trong số những cử tri cho rằng nền kinh tế là “cực kỳ quan trọng”, người da đen và người gốc Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ cao hơn, lần lượt là 81% và 80%, trong khi người da trắng là 73%. Theo giới tính, 73% nam giới và 74% nữ giới cho rằng nền kinh tế là rất quan trọng, ý kiến về vấn đề này ở hai giới trên cơ bản là giống nhau.

Những kết quả này cho thấy kinh tế là mối quan tâm số 1 của đại đa số cử tri Mỹ, không phân biệt đảng phái, giới tính hay chủng tộc.

Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 21/10, tức là hai tuần trước Ngày bầu cử (3/11). Những thay đổi sau đó của tình hình bầu cử cũng cho thấy cuộc thăm dò là chính xác.

CNN: Hầu hết cử tri ở Pennsylvania đều quay sang ủng hộ ông Trump

Theo truyền thông Mỹ, trong lần trả lời các câu hỏi cử tri chương trình “Town hall” do hãng tin NBC News tổ chức ở Pennsylvania hôm thứ Hai (26/10), Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các tuyên bố phá hoại nền kinh tế địa phương của ông Biden.

“Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu thảo luận về các vấn đề quan trọng đối với Pennsylvania. Rất, rất quan trọng”. “Vào tuần trước, Joe ngủ gật đã đưa ra tuyên bố có lẽ gây sốc nhất trong lịch sử các cuộc tranh biện tổng thống.” – Ông Trump nói.

“Joe Biden xác nhận kế hoạch xóa bỏ toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ.”

“Điều này có nghĩa là sẽ không có cắt phá thủy lực (fracking), không có công việc, không có năng lượng trong các ngôi nhà ở Pennsylvania, Texas và tất cả các bang khác.”

Ông tiếp tục: “Việc đóng cửa năng lượng của ông Biden sẽ mang lại nỗi đau và thảm họa nghiêm trọng cho Pennsylvania: sa thải hàng loạt, mất điện liên tục, hóa đơn năng lượng tăng vọt, không có máy lạnh vào mùa hè, không có lò sưởi vào mùa đông, không có điện trong giờ cao điểm, giá xăng dầu tăng vọt”. “Thật tuyệt khi thấy giá xăng là 2 đô la, phải không?”

Phóng viên kênh CNN Vanessa Yurkevich đưa tin rằng các cử tri ở Pennsylvania đang rất chú ý đến thông tin về nền kinh tế địa phương, họ nói với cô “nếu không có cắt phá thủy lực (fracking), họ sẽ không thể sinh tồn.”

Emanuel Paris, giám đốc dự án cao cấp của một nhà thầu nói: “Tổng thống Trump hiểu rõ hơn về việc duy trì fracking, còn ông Biden trước đây cho đến trong suốt chiến dịch đã rất thất thường.”

Sharlo Tkalcevic, chủ một quán bar đồ nướng trong bang nói với CNN: “Đây gần giống như một hiệu ứng domino, bạn biết đấy, trong mắt tôi, điều này đúng là một thảm họa, đầu tiên là đại dịch, và sau đó là fracking”.

Phóng viên cho biết, hầu hết các cử tri được CNN phỏng vấn đều khẳng định: “Kỳ này, họ sẽ ủng hộ Tổng thống Trump, bởi vì họ thực sự cảm thấy rằng thông điệp của Trump rõ ràng hơn, tốt hơn cho sinh kế và tương lai của họ”.

Lý Cao

Xem thêm:

Mối quan hệ lợi ích giữa truyền thông chủ lưu tại Mỹ và ĐCSTQ

Bất mãn vì bê bối nhà Biden bị bưng bít, cử tri chuyển qua ủng hộ TT. Trump

Đếm ngược bầu cử Mỹ: Liệu ông Biden có gắng gượng được nốt tuần cuối cùng?