Ông Joe Biden hôm Chủ Nhật (31/1, giờ Mỹ) đã rút tất cả các khoản cắt giảm chi tiêu công do cựu Tổng thống Donald Trump đề xuất lên Quốc hội trong những ngày cuối cùng tại nhiệm.

Embed from Getty Images

Ông Biden nói trong một lá thư gửi Quốc hội rằng ông sẽ đảo ngược tất cả 73 hạng mục cắt giảm chi tiêu công mà ông Trump đã yêu cầu. Các đề xuất này động chạm đến hầu hết mọi cơ quan cấp chính phủ, cũng như các chương trình liên bang, chẳng hạn như Quỹ Trợ cấp Quốc gia về Nghệ thuật và Nhân Văn.

Theo Đạo luật Ngân sách và Sung công 1974, tổng thống Mỹ có thể yêu cầu Quốc hội thu hồi quyền hạn ngân sách mà cơ quan lập pháp này trước đó đã phê duyệt.

Các khoản cắt giảm, hay được biết đến là thu hồi, có trị giá tổng cộng 27,4 tỷ USD, theo một bức thư Chính quyền Trump gửi Quốc hội vào ngày 14/1. Ông Trump đưa ra đề xuất cắt giảm chi tiêu này sau khi ông tỏ ra cực kỳ thất vọng về một số khoản chi vô lý có trong dự luật chi tiêu mà lưỡng viện thông qua hồi tháng 12/2020.

Trong tuyên bố phát đi sau khi ký dự luật chi ngân sách khổng lồ này, ông Trump nói: “Tôi sẽ ký gói chi tiêu nhiều hạng mục và Covid này, kèm theo một thông điệp mạnh mẽ rằng những mục chi tiêu lãng phí cần phải được loại bỏ. Tôi sẽ gửi lại Quốc hội một bản dự luật đã bôi đỏ, từng mục một, kèm theo yêu cầu thu hồi chính thức gửi Quốc hội khẳng định rằng những khoản tiền này phải bị loại khỏi dự luật”.

Các khoản cắt giảm chi tiêu cũng sẽ tác động đến nhánh lập pháp của chính quyền liên bang, Đặc khu Columbia nơi đặt thủ đô Washington DC, Tổ chức Hòa bình Mỹ (Peace Corps) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, cùng nhiều sáng kiến khác nữa.

Như Ngọc (Theo Bloomberg News)

Xem thêm: