Đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ đảo ngược nhiều chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump nếu ông ta được bầu vào Tòa Bạch Ốc sau ngày 3/11. Các quan chức biên giới và trong chính phủ Mỹ đang cảnh báo rằng chính sách nhập cư của ông Biden sẽ dẫn tới sự hỗn loạn.

Minh họa về tường biên giới Mỹ – Mexico (Rabbitti/ ShutterStock)

Chính quyền Trump hôm thứ Năm (29/10) đã loan báo hoàn thành được gần 400 dặm tường biên giới miền nam, công trình được khởi công từ năm 2017. Nhưng nếu ông Biden đắc cử tổng thống, việc xây tường biên giới này sẽ phải dừng lại.

Sẽ không có một chân tường nào khác được xây dựng dưới chính quyền của tôi”, ông Biden đã từng hứa với người ủng hộ.

Tường biên giới miền nam là một đề xuất chính sách gây tranh cãi dưới thời Tổng thống Trump, đặc biệt gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Đảng Dân chủ. Nhưng các quan chức tại vùng biên cho biết những bức tường dọc theo biên giới miền nam là cần thiết để giúp ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp và nếu không có bức tường này, công việc của họ sẽ vất vả hơn nhiều.

Trưởng đội Tuần tra Biên giới Rodney Scott nói với Fox News: “Chúng ta không thực sự cần bức tường vật lý tại những vị trí có vật cản tự nhiên, nhưng trong nhiều nơi với khoảng hơn 738 dặm đã được cấp tiền xây tường, chúng tôi cho rằng chúng tôi cần những dặm tường này”.

Ngừng xây tường biên giới chỉ mà một việc mà ông Biden sẽ thực hiện nếu đắc cử. Ông cũng đã hứa sẽ áp dụng lệnh trì hoãn trục xuất người nhập cư trái phép 100 ngày, tăng đáng kể hạn mức nhận người tị nạn, và xóa bỏ nhiều chính sách mà chính quyền Trump đã đang áp dụng để ngăn chặn dòng người nhập cư.

Đặc biệt, ông Biden đã cam kết sẽ chấm dứt Các thủ tục Bảo vệ Di dân (MPP), trong đó quy định giữ người di dân ở lại Mexico khi các phiên tòa nhập cư của họ tại Mỹ hết thời hạn. Những người phản đối

chính sách này vốn được biết đến với tên gọi phổ biến là “Duy trì-ở-Mexico” đã tuyên bố rằng nó đặt những người di cư vào tình trạng nguy hiểm. Nhưng các quan chức chính quyền Trump cho rằng chính sách này đã đang là giải pháp quan trọng góp phần chấm dứt chính sách “bắt-và-thả”, trong đó cho phép thả người di cư bất hợp pháp trong nước Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử 2020, đội ngũ của ông Biden đã đang đẩy mạnh thông điệp tới cử tri về cái họ gọi là “nghị trình chống nhập cư” của Tổng thống Trump.

Ông Biden tuyên bố hôm 30/10 rằng: “Tất cả những gì họ [chính quyền Trump] đề xuất là thêm 4 năm của phát ngôn thù hận, chia rẽ và các chính sách sẽ chấm dứt vai trò lịch sử của nước Mỹ là biểu tượng của tự do và thịnh vượng, và là ngọn hải đăng của hy vọng cho những người trốn chạy khỏi bạo lực, đàn áp ở khắp nơi trên thế giới”.

Chúng ta phải bỏ phiếu loại bỏ Donald Trump trong 4 ngày tới để đảm bảo chắc chắn chúng ta có thể đảo ngược nghị trình tàn ác, chống Mỹ của ông ta, và đảm bảo Hoa Kỳ một lần nữa lại là lãnh đạo toàn cầu ủng hộ tự do, thịnh vượng cho tất cả”, ông Biden nói thêm.

Trong khi đó, các quan chức biên giới cảnh báo rằng việc ông Biden sẽ đảo ngược chính sách nhập cư của chính quyền Trump và ban hành những quy định mới nới lỏng biên giới, trong đó có quy định trì hoãn 100 ngày trục xuất, có thể dẫn tới gia tăng nhanh chóng làn sóng vượt biên vào Mỹ.

Trưởng đội Tuần tra Biên giới Khu vực Yuma, ông Tony Porvaznik nói với Fox News: “Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp phải tình trạng quá tải nơi giữ những người [nhập cư] này và chúng tôi sẽ lại quay về tình huống mà chúng tôi buộc phải thả người nếu luật không thay đổi”.

Chiến dịch tái cử của Tổng thống Trump và các quan chức Tòa Bạch Ốc trong vài ngày qua cũng nhấn mạnh đến sự bất cập của chính sách “bắt-và-thả”.

Cố vấn Tòa Bạch Ốc Stephen Miller đã cảnh báo về chính sách “bắt-và-thả toàn quốc” nếu ông Biden đắc cử. Ông cũng hứa rằng nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump sẽ thực hiện các chính sách nhập cư hiện hành ở mức độ tiếp theo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên NBC News, ông Miller đã vạch ra 4 ưu tiên chính về chính sách nhập cư trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump: tăng cường áp lực lên các thành phố trú ẩn, giới hạn đơn xin tị nạn, mở rộng hạn chế di trú từ các nước được cho là rủi ro an ninh quốc gia, và các giới hạn mới về thị thực lao động.

Xuân Thành (Theo Fox News)

Xem thêm: