Chính quyền Joe Biden đang kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua điều khoản toàn diện “hoặc sử dụng nó hoặc mất nó” (giấy phép khai thác dầu), với mục đích ngăn cản các máy khoan dầu và khí đốt ‘nằm im’ vô thời hạn (không hoạt động).

FDI X nXsAgt4yn scaled
Tổng thống Joe Biden tại Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc (COP26) được tổ chức tại Glasgow, Scotland vào ngày 2/11/2021 (Ảnh: White House/ Twitter Joe Biden)

Ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông yêu cầu các nhà lập pháp thông qua luật buộc các công ty hoặc phải bắt đầu sản xuất dầu và khí đốt trên các vùng đất liên bang của Mỹ đã được phê duyệt trước, hoặc bắt đầu trả tiền cho từng giếng và diện tích không sử dụng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden lưu ý rằng ngành công nghiệp dầu khí Mỹ “có gần 9.000 giấy phép chưa sử dụng nhưng đã được phê duyệt” để sản xuất trên các vùng đất liên bang.

Nhà Trắng cho biết trong một tờ thông tin được công bố trước khi ông Biden có phát biểu liên quan, theo lập pháp được soạn thảo, “các công ty đang sản xuất từ ​​đất thuê và các giếng hiện có sẽ không phải trả phí cao hơn”. “Nhưng các công ty tiếp tục ngồi im không làm gì thì sẽ phải lựa chọn bắt đầu sản xuất hoặc là phải trả tiền cho mỗi giếng khoan và mẫu Anh (đất) không sử dụng.”

Ông Biden nói: “Hãy nhìn xem, tôi là một nhà tư bản.” “Tôi không có ý kiến gì với việc các công ty có được lợi nhuận khổng lồ hay không.”

“Nhưng các công ty có nghĩa vụ vượt ra ngoài các cổ đông, có trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và đất nước.”

Ông nói thêm: “Không công ty Mỹ nào nên lợi dụng đại dịch hoặc hành động của Vladimir Putin, để trở nên giàu có bằng việc hy sinh gia đình Mỹ.”

Chính sách năng lượng của ông Biden thay đổi đáng kể, tiến gần hơn đến tuyên bố độc lập về năng lượng của ông Trump

Chính sách mới nhất của ông Biden thể hiện một sự thay đổi lớn so với các biện pháp và lập trường về năng lượng và khí hậu trước đây của ông.

Người tiền nhiệm của ông – cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong nhiệm kỳ của mình, đã mạnh mẽ theo đuổi kế hoạch độc lập về năng lượng để khuyến khích khai thác dầu khí trong nước. Trong khi đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước của Mỹ, cũng đồng thời ổn định giá năng lượng trên thế giới trong phạm vi mà mọi người có thể mua được, điều này có lợi cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách có lợi.

Thông báo của ông Biden là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền ông, nhằm xoa dịu nỗi đau tại các trạm xăng trên khắp nước Mỹ.

Giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ lần đầu tiên tăng trên 4 USD/ gallon vào tháng Ba kể từ năm 2008. Vì thế ông Biden đang phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm và sự chỉ trích mạnh mẽ từ các thành viên Đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa Mỹ đã đổ lỗi giá dầu cao bất thường là do chương trình chính sách môi trường của ông Biden gây ra. Theo chương trình nghị sự này, chính quyền của ông Biden chủ trương nhập khẩu năng lượng trong khi hạn chế sản xuất trong nước. Nhưng trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, các hành động của Nhà Trắng dưới thời ông Biden chắc chắn đang làm sống lại chiến lược của ông Trump.

Đảng Dân chủ ủng hộ kế hoạch của ông Biden

Một số thành viên Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bà đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực này của ông Biden trong một cuộc họp báo gần đây.

Bà Pelosi nói với các phóng viên hồi đầu tháng này: “Chúng tôi muốn nói rằng, ở đó 6.000 giấy phép, mọi người có thể khoan dò và ngành công nghiệp có thể khoan dò ở đó.”

Đồng thời bà cũng bảo vệ chính sách của ông Biden và nói rằng nó không đối lập với các biện pháp khí hậu của họ.

Bà nói: “Vì vậy, họ (các nhà khai thác dầu mỏ) không cần phải lật đổ những hành động mà chúng tôi nỗ lực tác động để cứu hành tinh khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu.”

“Nếu họ muốn khoan thăm dò, họ có một nơi nào đó để khoan”, bà nói thêm. “Sử dụng nó hoặc mất nó (giấy phép) – hãy để người khác vào đó khoan thăm dò.”

Người trong ngành cho biết, luật hiện hành của Mỹ đã gây áp lực buộc các công ty phải sử dụng các giếng dầu trước khi trả lại cho chính phủ liên bang, nếu không họ có nguy cơ tổn thất do tích trữ đất.

Giải phóng trữ lượng dầu thô kỷ lục làm bước đệm chờ tăng trưởng sản xuất trong nước

Ông Biden đã ra lệnh giải phóng 1 triệu thùng/ ngày từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược trong 6 tháng tới như một phần của kế hoạch hạ giá xăng dầu.

Nhà Trắng cho biết: “Quy mô của đợt mở kho dầu này là chưa từng có: chưa bao giờ thế giới giải phóng lượng dầu dự trữ với tốc độ 1 triệu thùng mỗi ngày trong thời gian dài như vậy.”

“Việc giải phóng kho với mức kỷ lục này sẽ cung cấp một nguồn cung lịch sử như một cầu nối (chuyển tiếp) cho đến khi sản lượng (dầu) trong nước tăng vào cuối năm.”

Đây là lần giải phóng trữ lượng dầu có quy mô lớn nhất kể từ khi Mỹ tạo ra kho dự trữ dầu vào năm 1974.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden sử dụng quỹ dự trữ với tư cách là tổng thống. Mùa thu năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã cho phép giải phóng 50 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược vào tháng 11; hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ đã giải phóng 30 triệu gallon cùng với các nước khác trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine.