Cả Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (12/7, giờ Mỹ) đều đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ người dân Cuba đang biểu tình phản đối chế độ độc tài cộng sản và theo đuổi tự do.

Embed from Getty Images

Hàng nghìn người dân Cuba vào chiều tối Chủ Nhật (11/7, giờ địa phương) đã tràn xuống các đường phố khắp cả nước từ Havana tới Santiago để phản đối chế độ độc tài và đòi hỏi tự do. Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại quốc đảo Caribe trong vài thập kỷ qua. Người dân đã hô vang các khẩu hiệu “giải phóng”, “tự do” và kêu gọi Chủ tịch Miguel Diaz-Canel phải từ chức.

Trong tuyên bố phát đi vào thứ Hai (12/7), Tổng thống Biden cho hay: “Chúng tôi sát cánh cùng với người dân Cuba và lời kêu gọi tự do vang vọng của họ và [mong muốn được] thoát khỏi tình cảnh bi thảm của đại dịch [virus corona] và nhiều thập kỷ áp bức và cùng cực kinh tế mà họ phải gánh chịu dưới chế độ độc tài Cuba”.

Người dân Cuba đang dũng cảm đòi các quyền cơ bản và phổ quát. Những quyền này, bao gồm quyền biểu tình ôn hòa và quyền tự do xác định tương lai của chính họ, phải được tôn trọng”, ông Biden nói.

Mỹ kêu gọi chế độ Cuba phải lắng nghe người dân của mình và đáp ứng nhu cầu của họ vào thời khắc quan trọng này thay vì chỉ tự làm giàu cho chế độ”, ông Biden nói thêm.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát đi tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ, bày tỏ ủng hộ người biểu tình Cuba đang yêu cầu được giải phóng khỏi chế độ cộng sản. Ông Trump cũng nhắc đến việc chính quyền Biden đã đảo ngược các chính sách Cuba của ông, đồng thời kêu gọi Tổng thống Biden hãy đứng lên chống lại chủ nghĩa cộng sản.

Tôi sát cánh 100% với người dân Cuba trong cuộc chiến đấu vì tự do. Chính quyền phải để cho người dân được lên tiếng và được tự do”, ông Trump tuyên bố vào chiều thứ Hai (12/7).

Joe Biden PHẢI đương đầu với chế độ cộng sản này nếu không lịch sử sẽ ghi nhớ. Người dân Cuba xứng đáng có tự do và nhân quyền! HỌ KHÔNG SỢ HÃI!” ông Trump nhấn mạnh.

Cựu tổng thống cũng chỉ trích chính quyền Biden đã đảo ngược “lập trường rất cứng rắn với Cuba” của chính quyền Trump, đồng thời nhắc lại việc cựu Tổng thống Barack Obama không chỉ mềm mỏng mà còn chào đón chế độ cộng sản Cuba.

Đừng quên rằng Biden và Đảng Dân chủ đã vận động đảo ngược lập trường rất cứng rắn của tôi đối với [chế độ] Cuba”, ông Trump cho hay.

Hãy nhớ Obama đã từng cùng Castro dự khán các trận đấu bóng chày, trong khi họ [chế độ Cuba] đã bỏ tù, đánh đập và giết hại người dân Cuba”, ông Trump tiếp tục.

Thời gian ngắn sau các tuyên bố của ông Trump và ông Biden, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã lên tiếng đổ lỗi cho chế tài của Mỹ khiến Cuba bị khủng hoảng kinh tế, thiếu thốn y tế và thường xuyên mất điện. Ông Diaz-Canel cho rằng chính sự bất mãn của người dân với kinh tế khó khăn đã kích hoạt các cuộc biểu tình cuối tuần này.

Ông Diaz-Canel cũng oán trách “mafia người Mỹ gốc Cuba theo đường lối bảo thủ cánh hữu tại Miami, [bang Florida]” đã châm ngòi cho sự bất ổn hiện nay ở Cuba vào thời điểm người dân quốc đảo Caribe đang phải vật lộn với sự gia tăng ca nhiễm COVID-19.

Xuân Thành (Theo Newsmax)

Xem thêm: