Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020 có nhiều tình tiết chuyển biến bất ngờ và nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các giới. Cách đây vài ngày, họa sĩ truyện tranh gốc Hoa, đồng thời là ông hoàng Anime nổi tiếng ở Hollywood, Quách Cạnh Hùng (Daxiong), đã cho ra mắt “loạt tranh châm biếm chủ đề bầu cử tổng thống Mỹ”  và để Vision Times độc quyền xuất bản tác phẩm đầu tiên “Hãy để tôi được nghe Tổng thống nói”.

p2817651a881392141
Ông hoàng Anime nổi tiếng gốc Hoa của Hollywood Quách Cạnh Hùng (Ảnh: Vision Times)

Trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times, Daxiong cho biết lý do quyết định sáng tác truyện tranh châm biếm về chủ đề bầu cử tổng thống là vì các kênh truyền thông Mỹ hiện nay đều im hơi lặng tiếng về những phát biểu của Tổng thống Trump. Điều này là không công bằng và không phù hợp với quyền tự do ngôn luận.

Anh nói: “Cần phải để tổng thống phát biểu. Rõ ràng cuộc bỏ phiếu là gian lận. Tòa án còn chưa công bố ai là tổng thống, mà truyền thông đã công bố trước rồi. Điều này thật vô lý! Việc sáng tác truyện tranh về chủ đề bầu cử Mỹ được lấy cảm hứng từ sự kiện này. Tôi cũng là một cử tri ở Hoa Kỳ, vậy tại sao tôi không thể bày tỏ các quyền mong cầu của mình? Ở Trung quốc không thể biểu đạt, nếu như ở nước Mỹ cũng không thể biểu đạt, vậy thì thế giới này chẳng còn nơi nào có thể biểu đạt cả.”

p2817701a849956018 ss
Truyện tranh chủ đề bầu cử Mỹ bức đầu tiên của Daxiong “Hãy để tôi được nghe Tổng thống nói” (Ảnh: Daxiong độc quyền).

Đứng sau Đảng Dân chủ là nhân tố chủ nghĩa cộng sản

Daxiong chỉ ra rằng ở Mỹ chưa bao giờ có chuyện gian lận trắng trợn trong bầu cử tổng thống như vậy. Cả thế giới đều biết Đảng Dân chủ gian lận, nhưng vẫn họ vẫn tiếp tục gian lận bởi vì họ rất ngạo mạn và coi thường người dân. Hơn nữa đằng sau Đảng Dân chủ là những nhân tố chủ nghĩa cộng sản, phát triển tiếp lên nữa sẽ thành chủ nghĩa xã hội.

Daxiong nói thêm: “Giống như bà Harris, chính là một người theo chủ nghĩa cộng sản. Qua trăm năm thực hành chủ nghĩa cộng sản, cho dù đó là Liên Xô, Bắc Triều Tiên, Cuba hay Trung Quốc, nhân loại đã phải trả cái giá đau thương về tổn thất kinh tế hay sinh mạng bị sát hại. Đặc biệt là trong chúng ta, những người đã từng đi qua các nước cộng sản, đều đã thấy sự kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản, đó là dối trá, bạo lực, thao túng và khinh miệt người dân…thì  đều thấy được xu hướng tương lai (của chủ nghĩa cộng sản) sẽ là cái dạng gì, cho nên tất cả đều đang bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Mỹ lần này”.

p2817861a467622068
Truyện tranh bầu cử Mỹ của Daxiong: “Làm giả hòm phiếu” (Ảnh: Daxiong độc quyền)

 

80 – 90% giới trí thức Hoa Kỳ là cánh tả

Daxiong nói với các phóng viên Vision Times rằng, trải qua công việc của một họa sĩ phim hoạt hình Hollywood, 80-90% những người anh từng gặp đều thuộc về giới cánh tả, “giới điện ảnh, giới giải trí, nghệ sĩ, các minh tinh, giáo sư đại học và kể cả những người hâm mộ của tôi…Về cơ bản họ là những người cánh tả.”

“Tôi hiểu rằng họ rất đơn thuần, rất tốt bụng và rất ủng hộ phong trào dân chủ ở Hồng Kông, v.v., nhưng điểm chung duy nhất của họ là chống ông Trump. Vì được giáo dục nên họ theo đuổi chủ nghĩa hòa bình lý tưởng. Thực ra thì thế hệ những người này chưa trải qua sự tàn khốc của xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, vì vậy họ nhận thức rất ngây thơ và lý tưởng về chủ nghĩa xã hội. Khi người khác nói về một thế giới mỹ hảo không tưởng, họ liền hăng hái và muốn hy sinh bản thân, nhất định phải xây dựng một thế giới như vậy. Về cơ bản họ thuộc thế hệ này. Họ không biết chủ nghĩa xã hội thực sự là gì.”

Daxiong nhấn mạnh rằng những người cánh tả này về cơ bản là những người vô thần. Đối với họ tất cả các nền văn hóa được đại diện bởi văn hóa Thần truyền đều là những kẻ đồi bại, phản động hoặc xấu xa. Họ tin rằng chỉ có khoa học mới là con đường duy nhất để tiến tới. Đồng thời, trong số họ, còn có số kẻ xấu lợi dụng những ý tưởng kiểu này để đạt  mục đích của họ, những người này là cộng sản.

Daxiong tin rằng những người cộng sản đó biết rằng chủ nghĩa cộng sản là không thể đạt được, bởi vì xã hội này cần phải tạo ra lực lượng sản xuất. Sự phân phối chung và bình đẳng của cải không thể làm cho mọi người giàu lên một cách đồng đều, mà chỉ có thể ngày càng nghèo đi. “Cướp của người giàu chia cho người nghèo không thể nào khiến tất cả đều biến thành người giàu có. Chỉ có thể là tất cả đều biến thành nghèo khó, khi bạn có kinh nghiệm xã hội thì bạn sẽ biết. Thử nghiệm kiểu này không phải là chưa được thực hiện ở Trung Quốc. Ở Nga và Cuba thậm chí còn làm sâu hơn. Tất cả đều bị cào bằng, ngay cả tiền cũng bị hủy bỏ, và cuối cùng dẫn đến giết người để đạt mục đích. Đúng vậy không?”

 

Không e sợ sự chèn ép của cánh tả và kiên quyết làm điều đúng đắn

Daxiong nói với các phóng viên rằng hiện nay toàn bộ dư luận phương Tây đang bị truyền thông điều khiển và tuyên truyền chống Tổng thống Trump, vì ủng hộ ông nên anh đã bị rất nhiều người thuộc phe cánh tả, trong đó có một số minh tinh Hollywood chèn ép và tấn công, nhưng anh sẽ không vì vậy mà sợ hãi và im lặng.

“Trên đời này rất nhiều lần cũng bởi vì chúng ta quá im lặng… Loại kinh nghiệm này không phải hiếm. Ở Trung Quốc chính là như vậy. Cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng là như vậy phải không? Bạn không thể chỉ vì họ phản đối, bạn liền không làm nữa, bạn nên phải kiên trì với chính nghĩa của bạn, bạn nên phải lên tiếng vì công lý, hơn nữa ở Mỹ không có mối nguy hiểm nào lớn như vậy, tại sao bạn không lên tiếng? Tất nhiên là cũng rất nguy hiểm, có nhiều người cực đoan, cũng rất nhiều người máu lạnh sẽ tàn sát những người ủng hộ ông Trump. Có những người như vậy, chẳng hạn như Antifa và BLM.”

Nhưng Daxiong nói rằng anh không sợ nguy hiểm, anh sẽ kiên quyết làm điều đúng đắn, và anh cảm thấy rất vinh dự khi có thể ủng hộ công lý bằng chiếc cọ vẽ của mình. Daxiong tiết lộ sẽ tiếp tục cho ra mắt bộ truyện tranh biếm họa về chủ đề bầu cử nước Mỹ, “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình bầu cử, vì đã cuốn vào trong đó rồi, thà rằng ngay từ không làm gì cả, còn đã làm thì sẽ làm đến cùng”.

Một số tranh cổ động người Hồng Kông của Daxiong”

255ee6e376aea1fe345e1ef4ba08e763 e1565748755390
Tranh cổ động Hồng Kông của Daxiong
84a81476a4a3845f0e313afec2389645 e1565748710468
Tranh cổ động Hồng Kông của Daxiong
7fbaeb5086d9ed4b56f4127804a11c9c e1565748568565
Tranh cổ động Hồng Kông của Daxiong

Julie

Xem thêm: