Ông Joe Biden hôm thứ Tư (10/2) cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành một cuộc đánh giá mới về cách thức mà quân đội Mỹ sẽ xử lý mối đe dọa do Trung Quốc gây ra và công bố Lực lượng đặc nhiệm chuyên về các vấn đề Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Ông Biden phát biểu tại tòa nhà Lầu Năm Góc: “Điều đó sẽ đòi hỏi nỗ lực của toàn chính phủ, sự phối hợp mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội, cũng như các liên minh và đối tác. Đó là cách mà chúng ta sẽ đối mặt với thách thức từ Trung Quốc và đảm bảo người dân Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trong tương lai.”

Ông nói thêm, việc đánh giá này sẽ giúp “vạch ra một con đường vững chắc để tiến về phía trước đối với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc”.

“Chúng ta cần phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng do Trung Quốc đặt ra nhằm giữ hòa bình và bảo vệ lợi ích của chúng ta ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên toàn cầu.”

Trước đó, ngày 7/2, ông Biden nói với CBS News rằng chế độ Trung Quốc sẽ thấy “sự cạnh tranh gay gắt” từ Hoa Kỳ, nhưng lại cho rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia không nhất thiết phải dựa trên xung đột. “Chúng tôi sẽ đối đầu với vấn đề lạm dụng kinh tế của Trung Quốc”, và rằng chế độ này là “đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất” của Hoa Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Biden nói rằng ông sẽ có cách tiếp cận ĐCSTQ khác với cựu Tổng thống Trump – vốn thường xuyên chỉ trích chế độ cộng sản vì những vi phạm nhân quyền tràn lan, lan truyền thông tin sai lệch và nhiều vấn đề khác.

>> Jack Posobiec: Chính quyền Biden “không quan tâm” đến việc thực sự đối đầu với ĐCSTQ

Lực lượng đặc nhiệm mới của Lầu Năm Góc sẽ chịu trách nhiệm cung cấp “đánh giá cơ bản” về các chính sách, chương trình và quy trình của Lầu năm góc về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và đưa ra “các khuyến nghị và quyết định chính” cho Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin trong vòng bốn tháng.

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng đặc nhiệm sẽ sử dụng 15 nhân viên Bộ Quốc phòng dân sự mặc đồng phục, sẽ do Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng, Tiến sĩ Ely Ratner dẫn đầu. Ông Ratner trước đây từng là phó Chủ tịch của Trung tâm nghiên cứu An ninh Mỹ.

Các lĩnh vực mà lực lượng đặc nhiệm thực hiện bao gồm chiến lược, tình báo, quản lý lực lượng, công nghệ và quan hệ quốc phòng với Trung Quốc và những vấn đề khác.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đúng khi đưa ra lập trường cứng rắn hơn chống lại ĐCSTQ.

“Tôi nghĩ rằng, công bằng mà nói thì Tổng thống Trump đã đúng khi có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Đó là điều đúng đắn cần làm,” ông Antony Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 7/2.

Minh Ngọc

Xem thêm: