Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John R. Bolton đã đến thăm Đài Loan, và có bài phát biểu tại một sự kiện vào ngày 29/4, nói về mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông tin rằng Hoa Kỳ và Đài Loan nên tăng cường hơn nữa các công việc song phương thuộc lĩnh vực chính trị và quân sự, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gửi quân đến eo biển Đài Loan, và hợp tác nhiều hơn với các đồng minh trong khu vực để đảm bảo sự ổn định lâu dài của Đài Loan.

p3321081a597473349
Ngày 29/4, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John R. Bolton đã có bài phát biểu tại Đài Loan. (Ảnh: CNA)

Ngày 29/4, Đài Á Châu Tự Do đưa tin, ông Bolton đang ở thăm Đài Loan và đã tham dự một sự kiện do nhóm dân quân tổ chức, ông có bài phát biểu về chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh lâu dài ở Đài Loan.”

Ông Bolton cho biết, trước khi ra ngoài vào buổi sáng, ông đã xem CNN đưa tin máy bay quân sự Trung Quốc tiến hành một đợt hoạt động quân sự mới quấy rối Đài Loan.

Các phóng viên CNN suy đoán điều này có thể liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của ông. Mặc dù rất vinh dự, nhưng ông tin rằng những hành động như vậy cũng cho thấy Bắc Kinh đã đe dọa Đài Loan như thế nào.

Ông Bolton nói rằng Đài Loan tồn tại là một sự khiêu khích đối với Trung Quốc, “Mỗi sáng khi Đài Loan thức giấc, Bắc Kinh sẽ cảm thấy bị xúc phạm.” Ông tin rằng sự theo đuổi tự do và dân chủ của người dân Đài Loan sẽ đánh bại mối đe dọa từ Trung Quốc.

Ông cũng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một nhóm lợi ích vô trách nhiệm trên thế giới. Họ thực hiện quyền bá chủ trên toàn thế giới và thiết lập một trục liên minh mới với Nga.

Không chỉ về chính trị và quân sự, bằng cách đánh cắp công nghệ cao, ĐCSTQ còn cố gắng tăng cường khả năng của bản thân về nhiều mặt như kinh tế, và đe dọa toàn thế giới. Mặc dù thời kỳ Chiến tranh Lạnh cũ đã qua, nhưng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới vì sự đe dọa của ĐCSTQ.

Mặc dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng ông Bolton tin rằng có thể tăng cường hơn nữa công việc song phương giữa Hoa Kỳ và Đài Loan trên các mặt trận chính trị và quân sự.

Ông kiến nghị Hoa Kỳ nên cung cấp cho Đài Loan các mối quan hệ ngoại giao toàn diện. “Theo tôi, công nhận kép vẫn có ý nghĩa. Từ quan điểm của Hoa Kỳ mà nói, điều này sẽ cho thấy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan ổn định hơn.”

Ngoài ra, ông tin rằng Hoa Kỳ cũng cần có một cuộc đối thoại chiến lược sâu sắc hơn giữa các quan chức Đài Loan, không chỉ với các nhà ngoại giao, mà cả các quan chức quân sự, quan chức tình báo, và tất cả những ai quan tâm đến an ninh quốc gia.

“Toàn bộ đội an ninh quốc gia Đài Loan cần tương tác sâu hơn với đội an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đây không chỉ là vấn đề cung cấp hệ thống vũ khí này và phối hợp. Như chúng ta đã làm với nhiều đồng minh khác, lập kế hoạch dự phòng, suy nghĩ về những gì Trung Quốc có thể làm, và cách chúng ta ứng phó. Một khi xung đột quân sự xảy ra thì đã quá muộn.”

Ông tin rằng ngoài việc tăng cường đáng kể quan hệ song phương và tăng ngân sách quốc phòng, Hoa Kỳ và Đài Loan cũng nên thiết lập các cuộc đối thoại chiến lược với các nước láng giềng bị Trung Quốc đe dọa, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra của Trung Quốc.

“Nếu ông Tập Cận Bình quyết định hành động với Đài Loan và thất bại, đó sẽ là mối đe dọa đối với chế độ của ông ấy. Và chúng ta cần làm nhiều hơn nữa, để thuyết phục Tập Cận Bình rằng ông ấy không thể thắng”, ông Bolton nói.

Ông cho biết, Mỹ gửi thêm tàu ​​chiến qua eo biển Đài Loan để đảm bảo tự do hàng hải, Đài Loan cũng nên xem xét cách tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình.

CNA đưa tin, khi được hỏi về quan điểm đối với “Đồng thuận năm 1992”, ông Bolton nói rằng giống như tất cả các tài liệu lịch sử thú vị, chúng được tạo ra trong những hoàn cảnh cụ thể, nhưng khi thời gian và không gian thay đổi, tình hình có thể sẽ thay đổi.

Trong những năm qua các cuộc thăm dò của Đài Loan cho thấy, bản sắc của Đài Loan đã thay đổi rất nhiều trong 30 năm qua. Hiện tại, hơn 60% người dân Đài Loan tự nhận mình là người Đài Loan.

Trong bài phát biểu của mình, ông La Trí Chính (Lo Chih-cheng), người đứng đầu của Hội đồng Chính sách Đảng Dân chủ Tiến bộ, đã đề xuất với ông Bolton cách đối phó với cuộc chiến nhận thức của Trung Quốc chống lại Đài Loan, và liệu Đài Loan có nên vạch ra ranh giới đỏ trước hành động “cắt xúc xích” liên tục của Trung Quốc và các mối đe dọa “vùng xám” đối với Đài Loan hay không.

Nếu Trung Quốc vượt qua ranh giới đỏ, họ sẽ đánh trả. Ở mức độ nào thì Đài Loan nên coi hành động khiêu khích của Trung Quốc là “hành động gây chiến” và đáp trả.

Ông Bolton lấy ví dụ về việc Hoa Kỳ cấm TikTok, và rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền ngăn chặn chiến tranh nhận thức của nước ngoài.

Ông cũng kiến nghị Đài Loan có thể đối phó với chiến tranh nhận thức bằng cách tận lực vạch trần hành vi phá hoại tự do của Hồng Kông và một quốc gia, hai chế độ của Bắc Kinh, cùng vụ bắt giữ ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), vụ bắt giữ các nhà xuất bản Đài Loan ở Trung Quốc gần đây, chương trình kể một loạt những câu chuyện hay về Trung Quốc khác.

Nói về việc Trung Quốc liên tục khiêu khích Đài Loan, ông Bolton cho rằng mục tiêu của Trung Quốc là thay đổi hiện trạng. Vì vậy, mỗi khi Trung Quốc ra đòn, các bên đều nên đáp trả.

Tuyên bố mới đây tại hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nước G7 đề cập đến hòa bình ở eo biển Đài Loan, là một bước rất quan trọng. Nhưng nó vẫn chỉ là một viên gạch để xây nên bức tường kiên cố, và cần nhiều nỗ lực hơn nữa để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc.