Trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy (23/1), hai nhà lãnh đạo Anh, Mỹ Boris Johnson và Joe Biden đã thảo luận về nhu cầu phối hợp trong chính sách Trung Quốc và các ưu tiên chính sách đối ngoại khác.

Embed from Getty Images

Nhà Trắng cho biết trong một thông báo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận “nhu cầu phối hợp trong các ưu tiên chính sách đối ngoại chung đối với các nước như Trung Quốc, Iran và Nga.” Ông Biden “bày tỏ ý định củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và khôi phục mối quan hệ xuyên đại tây dương, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của NATO đối với khả năng phòng thủ tập thể và các giá trị chung của chúng ta.

Ông Johnson cũng cho biết hai nhà đạo “mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ đồng minh thân cận” giữa Anh và Hoa Kỳ.

Văn phòng của ông Johnson cho biết trong một thông báo: “Dựa trên lịch sử hợp tác an ninh và quốc phòng lâu dài giữa Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ, hai nhà lãnh đạo tái cam kết đối với liên minh NATO và các giá trị chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy nhân quyền và bảo vệ nền dân chủ.

Trong bốn năm qua, chính quyền Trump đã đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về một loạt vấn đề, bao gồm việc chế độ cộng sản Trung Quốc thực hiện các hoạt động thương mại không công bằng, hoạt động gián điệp, đánh cắp công nghệ, gây ảnh hưởng xấu tại Hoa Kỳ, mối đe dọa an ninh do các công ty công nghệ Trung Quốc gây ra cũng như việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chế độ này đối với các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm tôn giáo và cư dân Hồng Kông.

Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm Mike Pompeo hôm 20/1 bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục đối đầu với các mối đe dọa do ĐCSTQ gây ta.

Ứng cử viên ngoại trưởng Mỹ do ông Biden đề cử, ông Antony Blinken, cho biết hôm 19/1 rằng ông Trump “đã đúng khi thực hiện biện pháp cận cứng rắn hơn” đối với chế độ cộng sản Trung Quốc, nhưng ông không đồng ý với cách tiếp cận.

Ông Blinken cho biết “không có gì phải nghi ngờ” rằng chế độ cộng sản Trung Quốc “gây ra mối thách thức to lớn nhất đối với Hoa Kỳ so với bất kỳ quốc gia – nước nào.” Ông cũng thừa nhận rằng nhận thức chung trước đó về chính sách can dự của Hoa Kỳ hướng đến Trung Quốc với mục tiêu “tự do hóa kinh tế sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị” tại quốc gia cộng sản này là sai lầm.

Ông cho biết Hoa Kỳ cần phải đối phó với chế độ cộng sản này với “vị thế của sức mạnh” thông qua việc hợp tác với các đồng minh, đồng thời tham gia và lãnh đạo các thể chế quốc tế, thay vì để ĐCSTQ gây ảnh hưởng nhiều hơn lên các tổ chức này.

Phố Downing (chính phủ Anh) cho biết, trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy (23/1), ông Johnson “hoan nghênh nhiệt liệt” quyết định của ông Biden tham gia lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Văn phòng của ông Johnson cho biết hai nhà lãnh đạo “đã thảo luận về những lợi ích của một thỏa thuận thương mại tự do trong tương lai”, nhưng Nhà Trắng không đề cập vấn đề thương mại trong nội dung ghi lại cuộc điện đàm của mình.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: