Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, ông Kevin McCarthy cho biết nếu được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, ông sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt về Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) và đóng cửa các trạm cảnh sát của Trung Quốc ở Mỹ.

Kevin McCarthy speaks
Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ (Nguồn: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times).

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: “Trung Quốc là quốc gia số một về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Chúng ta sẽ chấm dứt việc này, và ngừng chuyện để Chính phủ ngồi nhìn Trung Quốc làm những điều này với Hoa Kỳ và không làm gì cả.”

Ông McCarthy cũng cho biết sẽ giữ lời hứa đẩy một số đảng viên Đảng Dân chủ ra khỏi các ủy ban quan trọng của Hạ viện, gồm Dân biểu Adam Schiff – Chủ tịch Ủy ban Tình báo.

Ông cho biết ông cũng sẽ cách chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo, Dân biểu Đảng Dân chủ Eric Swalwell, thành viên Ủy ban Đối ngoại, Dân biểu Đảng Dân chủ Ilhan Omar.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng này, ông McCarthy đang cạnh tranh cho chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện, sau khi Đảng Cộng hòa giành được đa số sít sao tại Hạ viện. Ông hiện đang nhận được sự ủng hộ của hầu hết các đại diện Đảng Cộng hòa, và hy vọng sẽ chính thức đắc cử khi Quốc hội mới bắt đầu vào tháng 1/2023.

Một nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng ông McCarthy đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Hạ viện của Đảng Cộng hòa vào thứ Ba (15/11), đánh bại ông Andy Biggs – Hạ nghị sĩ phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn, với tỷ lệ bỏ phiếu kín 188-31.

Thứ Năm (17/11), ông McCarthy cũng tiết lộ với Fox News rằng sau khi Giám đốc FBI Christopher Wray nói với các nghị sĩ, rằng Hoa Kỳ lo ngại về việc Chính phủ Trung Quốc thiết lập các trạm cảnh sát nước ngoài trái phép tại một số thành phố của Hoa Kỳ, đảng của ông sẽ “dừng các trạm cảnh sát (của ĐCSTQ) này ở Hoa Kỳ.”

“Tôi rất lo ngại về điều này. Chúng tôi biết những trạm cảnh sát này tồn tại”, ông Wray nói tại phiên điều trần của Ủy ban Các vấn đề Chính phủ và An ninh Nội địa Thượng viện Hoa Kỳ.

“Đối với tôi, ví dụ, nếu không có sự phối hợp thích hợp (với phía Hoa Kỳ), việc cảnh sát Trung Quốc (ĐCSTQ) mở một trạm (cảnh sát) ở New York là chuyện đáng phẫn nộ. Việc này vi phạm chủ quyền, phá vỡ các thủ tục hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn.”

“Lý do điều này rất quan trọng là vì chúng ta đã thấy Chính phủ Trung Quốc, ĐCSTQ rõ ràng đã xuất khẩu mô hình đàn áp của họ sang Hoa Kỳ,” ông Wray nói.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều trường hợp… Chính phủ Trung Quốc mượn cớ chống tham nhũng, nhưng trên thực tế họ sử dụng nó như một công cụ giám sát. Chúng tôi đã gặp những trường hợp họ nhúng tay vào ô tô của người Mỹ.”

Ông Wray giải thích rằng các đặc vụ tình báo Trung Quốc tự mình hoặc thông qua các đặc vụ được thuê ở Hoa Kỳ, “quấy rối, theo dõi, giám sát và tống tiền một cách có hệ thống những người họ không thích, hoặc những người bất đồng với chế độ Tập.”

“Safeguard Defenders” – Tổ chức nhân quyền phi chính phủ có trụ sở tại châu Âu đã công bố một báo cáo vào tháng Chín, tiết lộ rằng có hàng chục “trạm dịch vụ cảnh sát và Hoa kiều” (trạm cảnh sát, trạm cảnh sát) của Trung Quốc (ĐCSTQ) tại các thành phố lớn trên thế giới, gồm cả New York.

Theo báo cáo, các trạm cảnh sát này là một phần trong chiến dịch bành trướng ra nước ngoài của ĐCSTQ, nhằm buộc công dân Trung Quốc quay trở về Trung Quốc để đối mặt với cáo buộc hình sự, và truyền bá sức ảnh hưởng cũng như tuyên truyền của ĐCSTQ ra nước ngoài.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thừa nhận sự tồn tại của các trang web do tình nguyện viên điều hành ở Hoa Kỳ, nhưng lập luận rằng chúng không phải là “sở cảnh sát”.

Theo một báo cáo từ Chinanews.com vào ngày 22/1 năm nay, ông Lưu Dung Sản, Giám đốc Văn phòng các vấn đề về Hoa kiều của Cục Công an Phúc Châu, tiết lộ rằng trong đợt đầu tiên, Cục Công an Phúc Châu đã thành lập 30 “Trạm cảnh sát Phúc Châu và Văn phòng các vấn đề Trung Quốc ở nước ngoài” tại 25 thành phố ở 21 quốc gia.

Trong đợt danh sách đầu tiên, Cục Công an Phúc Châu đã đặt một đồn ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Theo tài khoản công khai WeChat “New York News Agency”, trạm cảnh sát của New York nằm trong nhóm người Hoa ở nước ngoài thân cộng “Hiệp hội Trường Lạc” (Chang Le), và chính thức ra mắt vào ngày 15/2. Địa điểm của hiệp hội này là: #3A, 107 East Broadway, Chinatown.

Khi các trạm cảnh sát ở nước ngoài do ĐCSTQ thành lập liên tục bị giới truyền thông phanh phui, ngày càng nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ liên tục mở các cuộc điều tra về những trạm cảnh sát này.

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình NTD, Thượng nghị sĩ Pháp André Gattolin cho biết cách làm này của ĐCSTQ hoàn toàn là hành vi của một nhà nước độc tài. Ông nói: “Việc thiết lập một trạm cảnh sát ở nước ngoài theo kiểu dân quân như vậy là hoàn toàn bất hợp pháp và rất nguy hiểm, nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đấu tranh chống lại chúng một cách hợp pháp.”

Bình Minh (t/h)