Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm thứ Hai (1/5) đã có bài phát biểu lịch sử tại Knesset – quốc hội đơn viện của Israel, tái khẳng định cam kết của Mỹ với đồng minh gần gũi và lâu đời nhất ở Trung Đông, đồng thời lên án sự hung hăng của Iran trong khu vực, cảnh báo mối đe dọa đang gia tăng từ Trung Quốc và chỉ trích Nga xâm lược Ukraine.

Ông McCarthy đang tháp tùng đoàn nghị sĩ lưỡng viện Mỹ gồm 16 thành viên tới thăm Israel. Trong bài phát biểu lịch sử tại Knesset, chủ tịch Hạ viện Mỹ đã bày tỏ đoàn kết với Israel nhân dịp kỷ niệm 75 thành lập nhà nước Do Thái.

Ông McCarthy từ hôm 18/4 đã viết trên Twitter rằng: “Mối quan hệ Mỹ – Israel là rất quan trọng, và tôi tự hào nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Amir Ohana để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ thứ hai trong lịch sử phát biểu tại Knesset”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich (Đảng Cộng hòa, Georgia) đã phát biểu tại Knesset vào tháng 5/1998, đã cách nay 25 năm.

Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Israel, ông McCarthy nhấn mạnh rằng bất chấp mối đe dọa khủng bố dai dẳng, Israel vẫn là nền dân chủ thịnh vượng và là nền kinh tế tân tiến tại Trung Đông, xếp thứ tư trong số các quốc gia đang phát triển.

Câu chuyện của Israel là câu chuyện của sự sống sót trước những tai họa chiến tranh và khủng bố”, ông McCarthy nói và cho biết thêm rằng sự tái sinh của Israel “không gì khác hơn là một phép màu hiện đại”.

Ông McCarthy cũng nói ông tự hào rằng Mỹ là nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Israel, chỉ 11 phút sau khi nước này tuyên bố độc lập và ông cũng khẳng định Mỹ trân quý mối quan hệ gắn kết không thể phá vỡ giữa hai quốc gia.

Israel là câu chuyện của những người tiên phong và đó cũng là câu chuyện của việc hoàn thành “lời hứa thiêng liêng, được truyền cảm hứng bởi cam kết của chúng ta với tự do, gia đình, đức tin vào Chúa”, ông McCarthy nói.

Chừng nào tôi còn là chủ tịch, Quốc hội [Mỹ] sẽ tiếp tục cung cấp tài chính hỗ trợ an ninh đầy đủ cho Israel”, ông McCarthy cam kết.

Ông McCarthy cũng nói Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Israel và sẽ gia tăng áp lực lên Liên Hiệp Quốc để chấm dứt “những cuộc tấn công thái quá này”.

Ông McCarthy cho rằng định kiến chống lại Israel trên trường quốc tế đang gây tổn hại và phá hủy. Ông có ý đề cập đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thông qua hơn 90 nghị quyết chống Israel kể từ năm 2006.

Ông McCarthy nói thêm rằng họ chống Israel nhưng “đã đang cố tình lờ đi những vi phạm nhân quyền thực sự tại Iran, Triều Tiên và Trung Quốc”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng lên án hành vi gây hấn của Iran ở Trung Đông, cáo buộc nhà nước cộng hòa hồi giáo này là quốc gia xấu xa đã đang tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm khủng bố trong khu vực.

Ông McCarthy nói: “Để ngăn chặn Iran, các nước chúng ta phải tiếp tục sát cánh cùng nhau. Chúng ta phải luôn luôn giữ vững cam kết rằng Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông McCarthy cũng kêu gọi Israel hãy tăng cường giám sát đầu tư của Trung Quốc. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tự ngụy trang họ là những người thúc đẩy đổi mới, nhưng thực sự, họ hành động như những kẻ trộm. Chúng ta phải không được cho phép họ đánh cắp công nghệ của chúng ta”.

Ông McCarthy khi trả lời một phóng viên của hãng tin RIA Novosti của Nga đã khẳng định ông ủng hộ Mỹ viện trợ cho Ukraine và yêu cầu Nga rút quân về nước.

Tôi bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine. Tôi ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Tôi không ủng hộ những gì đất nước của bạn đã đang làm với Ukraine. Tôi cũng không ủng hộ hành vi giết hại trẻ em của các bạn và tôi nghĩ các bạn nên rút lui”, ông McCarthy nói.

Tại cuộc họp báo sau khi phát biểu tại Knesset, ông McCarthy cho biết ông hy vọng “Nhà Trắng sẽ mời thủ tướng Israel [Benjamin Netanyahu] tới Mỹ, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm lập quốc Israel”.

Hồi tháng Ba, ông Netanyahu đã khước từ áp lực từ Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc dừng cải cách tư pháp. Thời điểm đó, khi được hỏi liệu ông có mời Thủ tướng Israel tới Nhà Trắng, ông Biden đáp: “Không, không mời trong tương lai gần”.

Ông McCarthy nói thêm trong cuộc họp báo rằng ông sẽ mời Thủ tướng Israel Netanyahu tới Nhà Trắng nếu ông Biden không mời.

Phái đoàn nghị sĩ lưỡng viện Mỹ do ông McCarthy dẫn đầu cũng đã đến thăm Jordan vào hôm Chủ Nhật (30/4) và đã hội đàm với Quốc vương Abdullah II và Thái tử Hussein.