Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 1/9, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai cường quốc thế giới về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Michael McCaul, thành viên cao cấp của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, đã đưa ra tuyên bố cảnh báo ông Kerry không nên tin vào những lời nói của một chế độ diệt chủng, đừng hy sinh giá trị nước Mỹ, và đừng quên hồ sơ tồi tệ không tuân thủ cam kết của của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

50911772973 a37db61766 b
John Kerry tại Nhà Trắng hôm 27/1 (Ảnh: Chandler West/ Nhà Trắng Flickr)

Ông Kerry đã bay đến Trung Quốc sau khi hoàn thành chuyến thăm ngắn tại Tokyo vào ngày 31/8 và dự kiến ​​sẽ gặp các quan chức như đặc phái viên khí hậu của ĐCSTQ Giải Chấn Hoa (Xie Zhenhua) trong 2 ngày tới.

Ông Michael McCall, thành viên chính của Đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba (ngày 31/8) kêu gọi ông Kerry không liên kết nhu cầu năng lượng của Mỹ với một “chính quyền diệt chủng”.

Ông Michael McCall nói: “Đầu năm nay, đặc phái viên của Kerry nói với ủy ban của chúng tôi rằng chuỗi cung ứng tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức. Báo cáo chuỗi cung ứng của chính quyền Biden nêu chi tiết cách ĐCSTQ sử dụng các hành vi thương mại không công bằng để kiểm soát, bao gồm cả chuỗi cung ứng quan trọng của năng lượng tái tạo.”

Ông cũng cảnh báo: “Nếu các hành động để giải quyết vấn đề khí hậu không thể mang lại lợi ích cho lao động (bị ĐCSTQ) cưỡng bức, thì chúng ta không thể liên kết chuỗi cung ứng và nhu cầu năng lượng của chúng ta với Trung Quốc (ĐCSTQ). Đặc phái viên Kerry không nên tin vào lời nói của một chính quyền thực thi chính sách diệt chủng. Chính quyền này có lịch sử phớt lờ các thỏa thuận quốc tế. Chúng ta không được hy sinh giá trị của mình, cũng như không quên hồ sơ không tuân thủ cam kết của ĐCSTQ.”

Hành vi không tuân thủ cam kết của ĐCSTQ cũng làm dấy lên sự chú ý của các nghị sĩ Mỹ khác. Thượng nghị sĩ Rick Scott, thành viên Đảng Cộng hòa, đã cảnh báo trong một tweet vào tháng Tư năm nay rằng: “ĐCSTQ sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ thỏa thuận khí hậu nào. Những ‘cuộc đàm phán’ này khiến Mỹ trông mềm yếu đi, đồng thời gây tổn hại các cuộc thảo luận về các lợi ích quan trọng khác, chẳng hạn như các vấn đề an ninh quốc gia của chúng ta và vấn đề nhân quyền.”

Sau khi ông Kerry làm Đặc sứ biến đổi khí hậu, ngày 15/4 năm nay, ông đã đến Thượng Hải, nhằm tạo không khí hợp tác để Tổng thống Biden chủ trì cuộc họp video thượng đỉnh về khí hậu một tuần sau đó. Sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Kerry, hai nước đã đưa ra tuyên bố chung một cách hiếm thấy, bày tỏ cam kết hợp tác với nhau để giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đưa tin, các quan chức và nhà phân tích Mỹ cho rằng không nên kỳ vọng hai nước sẽ đạt được những bước đột phá nhanh chóng trong nỗ lực hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: